Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu đi 30 nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/06/2018 13:57 GMT+7

VTV.vn - 87.000 tấn vải thiều được thu hoạch ở tỉnh Bắc Giang đã được xuất khẩu đi 30 nước trên thế giới.

Trong số các quốc gia nhập khẩu vải thiều, đứng đầu vẫn là thị trường Trung Quốc. Tổng sản lượng vải thiều xuất qua các cửa khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 86.500 tấn. Còn lại khoảng 500 tấn là cho các thị trường khác.

Giá vải thiều cuối vụ dao động từ 5.000 - 25.000 đồng/kg tùy theo chất lượng. Tuy nhiên, loại vải chất lượng cao, mẫu mã đẹp có giá bán tới 35.000 - 40.000 đồng/kg.

Bắc Giang: Xuất khẩu vải thiều chiếm trên 1/3 tổng sản lượng Bắc Giang: Xuất khẩu vải thiều chiếm trên 1/3 tổng sản lượng

VTV.vn - Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, 350 tấn vải đã được xuất khẩu bằng đường hàng không đi các thị trường quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước