Vì sao hàng nông sản nhập khẩu có thể đánh bại hàng nội địa ngay trên sân nhà?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 18:25 GMT+7

VTV.vn - Nhóm phóng viên Truyền hình Việt nam tại châu Âu sẽ chứng minh cho chúng ta câu chuyện này từ một ví dụ mới đây liên quan tới sữa bò.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2015 khi Ủy ban châu Âu bãi bỏ hạn ngạch sản xuất sữa, nông dân châu Âu có thể sản xuất bao nhiêu sữa tùy ý. Sản lượng sữa bò đã nhanh chóng tăng vọt, lại đúng vào lúc nước Nga ngưng nhập khẩu sữa tươi, sữa bột và các chế phẩm từ sữa của châu Âu. Nguồn cung vượt xa nhu cầu, giá sữa tại châu Âu đã xuống rất thấp, tác động tới cuộc sống của hàng triệu nông dân nuôi bò. Để cứu vãn tình thế, Ủy ban châu Âu đã tung tiền ra mua sữa bột, lưu kho, với giá khoảng 1.800 Euro một tấn.

Ba năm trôi qua, lượng sữa bột trong các kho của Ủy ban châu Âu lúc này đã lên tới 367.000 tấn. Tiền thuê kho tạm trữ núi sữa bột này là gần 1 triệu Euro một tháng. Sữa bột cũng là thứ khó để lâu được. Phải tìm cách nào đó để tiêu thụ dần núi sữa bột này. Từ giữa năm nay, Ủy ban châu Âu chào bán sữa bột với mức giá 1.100 Euro một tấn, tức là chỉ bằng 2/3 giá mua hồi cách đây 3 năm.

Ủy ban châu Âu dùng ngân sách công mua sữa của nông dân với giá cao rồi bán ra với giá thấp hơn nhiều, về bản chất thì đó chính là trợ giá nông sản. Một mặt hỗ trợ nông dân nuôi bò sữa và ngành sản xuất sữa châu Âu, mặt khác làm cho sữa bột châu Âu xuất khẩu có giá thấp hơn nhiều so với sản phẩm tương đương của các nước khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước