Vì sao Nga bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ?

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 31/07/2018 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo các chuyên gia, thời điểm Nga bán tháo trái phiếu Mỹ vào tháng 5/2018 diễn ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 3%, đạt mức cao nhất kể từ 7 năm.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào trung tuần tháng 7/2018, chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2018, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Nga đã giảm 75%, từ mức 96 tỷ USD còn chưa tới 15 tỷ USD.

Một số thông tin đồn đoán rằng, việc Nga bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ có thể là một "điềm xấu" đối với thị trường nợ nước này. Vậy đâu là nguyên nhân?

Ông Kevin Giddis, Nhà phân tích từ Công ty dịch vụ tài chính Raymond James cho rằng việc Nga bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ phần nào gây tò mò nhưng khối lượng mà họ nắm giữ cùng với số lượng mà họ bán ra không phải là lớn đối với thị trường.

Một phần nguyên nhân từ việc bán tháo này là do kinh tế Nga bị trừng phạt, mặt khác do họ điều chỉnh danh mục đầu tư và không có nhiều tác động đến thị trường. Nếu là Trung Quốc hay Nhật bán ra, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Cũng theo phân tích, có thể Nga đang áp dụng chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn tài chính, tái đầu tư vào trái phiếu Trung Quốc cũng như vàng. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, Moscow đã chuyển sang mua khối lượng lớn vàng, thậm chí, nước này còn vượt mặt Trung Quốc trở thành nước sở hữu vàng lớn nhất thế giới với giá trị 80,5 tỷ USD.

Nga bán tháo trái phiếu Mỹ, chuyển sang mua vàng Nga bán tháo trái phiếu Mỹ, chuyển sang mua vàng Nhiều quốc gia có động thái bán ròng trái phiếu Mỹ Nhiều quốc gia có động thái bán ròng trái phiếu Mỹ Lãi suất trái phiếu Mỹ xác lập kỷ lục mới Lãi suất trái phiếu Mỹ xác lập kỷ lục mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước