Việt Nam cần nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Theo Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, Việt Nam cần nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% và lạm phát dưới 4% năm 2020 do những bất ổn chính trị trên thế giới.

Theo nhóm nghiên cứu, rủi ro lớn nhất cho kinh tế thế giới trong năm nay là địa chính trị và cuộc chiến thương mại, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc. Theo nhóm nghiên cứu, áp lực lạm phát trong năm nay cao hơn dù tính theo năm hay lạm phát trung bình cho năm 2020 do biến động bên ngoài, câu chuyện giá thực phẩm, giá của một số mặt hàng như điện, giáo dục, y tế. 

Nhóm nghiên cứu dự báo, mức tăng trưởng kinh tế quý I/2020 sẽ ở mức 6,33% và tỷ lệ lạm phát ở mức 4,88%.

Tháo gỡ nút thắt kết nối để thúc đẩy tăng trưởng bền vững Tháo gỡ nút thắt kết nối để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

VTV.vn - Vấn đề kết nối, cơ sở hạ tầng giao thông vẫn là nút thắt kìm hãm tăng trưởng của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước