Việt Nam có tiềm năng rất lớn về công nghiệp hỗ trợ

Hoàng Nga - Văn Viện (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tiên vào Việt Nam, sau hơn 20 năm, đại diện Samsung đánh giá, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về công nghiệp hỗ trợ.

Cứ 10 chiếc điện thoại của Samsung được bán ra trên toàn cầu thì có tới 3,5 chiếc được sản xuất tại Việt Nam.

Chủ động tham gia thị trường công nghiệp hỗ trợ từ rất sớm, doanh thu hiện nay của doanh nghiệp này vào khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu từ việc sản xuất phần lõi sạc điện thoại cho Samsung và làm bảng mạch điện tử cho những chiếc tivi của Tập đoàn LG.

“Mặt hàng điện tử cạnh tranh nhau về giá thành rất lớn, muốn giảm giá thành, họ phải có sản xuất ngay trong nước, tôi nghĩ đó là cơ hội nên đã quyết định làm phụ trợ” - ông Hoàng Minh Trí - Tổng giám đốc Công ty TNHH 4P cho biết.

Dù có nhiều tiềm năng, dù cơ hội rộng mở, nhưng nếu so sánh ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam như một cuộc chạy đua marathon, thì những thành công của các DN hiện nay mới chỉ là chặng đường đầu tiên trên cả một lộ trình dài cần chinh phục, đòi hỏi các DN phải có sức bền và những chính sách hỗ trợ hợp lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước