10 năm trở lại đây, giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các quốc gia châu Mỹ đã tăng gần 3,5 lần, từ 28 tỷ USD năm 2011 lên 96,8 tỷ USD vào năm 2019, thế nhưng vẫn còn dư địa để phát triển thị trường.
Mặc dù bị ảnh hưởng do tác động của COVID-19, nhưng trong 8 tháng năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các nước châu Mỹ vẫn đạt 69,3 tỷ USD, tăng 11,8% trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2019. Các sản phẩm của Việt Nam được các quốc gia châu lục này ưa chuộng là dệt may, da giày, nông lâm thủy sản.
Thời gian tới, các quốc gia châu Mỹ kỳ vọng sẽ hợp tác nhiều hơn với Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và logistics.
Diễn đàn hợp tác thương mại, công nghiệp với đối tác châu Mỹ 2020.
Theo đánh giá của các quốc gia châu Mỹ, Việt Nam là đối tác tiềm năng của họ, vì vậy mở rộng lĩnh vực hợp tác cũng như đầu tư trực tiếp song phương là bước đi chiến lược.
"Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm, du lịch. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh nếu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với các dự án cà phê, cacao tại Columbia", ông Miguel Angel Rodriguez Melo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam, chia sẻ.
Tính đến hết tháng 8/2020, có 28 quốc gia châu Mỹ đầu tư vào Việt Nam với 1.530 dự án. Không những hợp tác đầu tư, đại diện các quốc gia cũng muốn xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường Việt Nam.
Sản phẩm dệt may của Việt Nam được các quốc gia châu Mỹ ưa chuộng. (Ảnh: Báo Đầu tư)
"Chúng tôi muốn xuất khẩu hoa quả tươi, các thiết bị điện tử, rượu vang vào Việt Nam. Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Chile đã có hiệu lực từ năm 2014, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy thương mại hai nước. Tuy nhiên hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận an toàn kiểm định chất lượng cũng như thủ tục hành chính vẫn còn tốn khá nhiều thời gian. Chúng tôi mong sẽ cải thiện được những vướng mắc này", ông Jaime Chomali, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam, cho biết.
Nhiều doanh nghiệp Việt cho rằng thị trường châu Mỹ là một thị trường chiếm 1/4 doanh thu xuất khẩu của họ, thế nhưng việc chinh phục thị trường này vẫn là bài toán khó.
Tiềm năng lớn, nhưng thực chất hợp tác thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ còn chưa tương xứng. Vì vậy trong thời gian tới, tận dụng các hiệp định thương mại, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu trong lĩnh vực công nghệ thông tin bên cạnh các sản phẩm truyền thống, thu hút đầu tư trực tiếp từ các quốc gia châu Mỹ là bước đi chiến lược của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại với các đối tác khu vực này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)