Việt Nam đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/03/2023 19:31 GMT+7

VTV.vn - Hơn 124 du khách Trung Quốc đầu tiên đi theo đoàn do các công ty du lịch tổ chức đã nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Bắt đầu từ hôm nay (15/3), Trung Quốc chính thức mở các tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam. Như vậy, kể từ sau thời điểm bùng dịch COVID-19, hôm nay là ngày đầu tiên các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc có thể tổ chức tour sang Việt Nam. Tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên đã nhập cảnh vào Việt Nam lúc 15h chiều nay.

Chiều nay, TP Lạng Sơn tổ chức chương trình Đón đoàn khách Du lịch Trung Quốc đầu tiên năm 2023. 124 du khách Trung Quốc sau khi nhập cảnh tại Cửa khẩu Hữu Nghị, sẽ có 4 ngày trải nghiệm các điểm du lịch ở Hà Nội và Hạ Long.

Bà Liang Wen Yang - Du khách đến từ Bằng Tường, Trung Quốc cho biết: "Tôi đã nhiều lần đến Việt Nam và rất yêu thích cảnh đẹp cũng như sự hiếu khách của đất nước bạn. Qua hoạt động hôm nay, tôi muốn người dân Trung Quốc sẽ đến với Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới".

Việt Nam đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên - Ảnh 1.

Hơn 124 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Anh Tuấn.

Trung Quốc luôn là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam với 5,8 triệu lượt khách vào năm 2019, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến nước ta. Việc Trung Quốc khôi phục dịch vụ du lịch quốc tế, trong đó có Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

"Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị láng giềng rất thân thiện, gần gũi, tương đồng. Hoạt động du lịch nối lại tăng phần giao lưu văn hóa kinh tế du lịch giúp cho quá trình phục hồi ngành du lịch nói riêng, phục hồi kinh tế xã hội nói chung có tốc độ nhanh, bền vững và hiệu quả", ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định.

Ông Trương Minh Đức - Giám đốc Công ty Du lịch Phương Nam Hà Nội cho biết: "Việc chính phủ Trung Quốc cho Công ty du lịch đưa đoàn khách vào Việt Nam là một dấu hiệu rất tích cực và hy vọng sẽ là một điểm chốt để phục hồi khách du lịch quốc tế tại Việt Nam".

Việt Nam đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên - Ảnh 2.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tặng quà cho những vị khách Trung Quốc đầu tiên vào Việt Nam theo đoàn sau dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tuấn.

Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến cửa khẩu Hữu Nghị cũng nhận được nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình nhập cảnh. Để thuận tiện cho việc nhập cảnh, du khách Trung Quốc sang Việt Nam sẽ không cần phải test COVID, trong khi du khách Việt Nam sang Trung Quốc chỉ cần test nhanh.

Trước COVID-19, Trung Quốc là thị trường cung cấp nhiều khách du lịch nhất cho Việt Nam. Việc nước này khôi phục lại hoạt động du lịch theo đoàn hứa hẹn giúp du lịch Việt Nam phát triển và tăng trưởng thời gian tới.

Sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Chiếm tới 1/3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn trước dịch, việc thiếu vắng khách Trung Quốc thời gian qua đã để lại khoảng trống khó lấp cho thị trường du lịch Việt Nam. Bởi vậy, thời điểm này các đơn vị trong ngành du lịch đã sẵn sàng chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón luồng khách quốc tế có mức chi tiêu cao bậc nhất thế giới này.

Hôm nay, Quảng Ninh đón đoàn 150 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái. Thông tin các đoàn khách Trung Quốc sẽ quay trở lại được các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh đón nhận tích cực.

Tại Hà Nội, nhiều khách sạn, điểm đến cũng đã chủ động các phương án đón dòng khách tăng đột biến từ thị trường này.

Trong tháng 2 năm nay, Việt Nam đón khoảng 933.000 lượt khách nước ngoài, cao kỷ lục kể từ đầu dịch COVID-19, trong đó khách du lịch Trung Quốc đạt 55.000 lượt.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc khách đoàn Trung Quốc quay trở lại từ 15/3, nếu phục hồi khoảng 50 - 60% so với giai đoạn trước dịch thì Việt Nam có thêm 3 - 4 triệu khách quốc tế trong năm nay. Mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế trong năm 2023 là khả quan.

Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2023 Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2023

VTV.vn - Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, Việt Nam tham dự Hội chợ du lịch quốc tế Berlin tại Cộng hòa Liên bang Đức với gian hàng quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước