Đón đầu khôi phục thị trường khách Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/03/2023 12:40 GMT+7

VTV.vn - Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Quảng Ninh đang sẵn sàng các điều kiện phục vụ khi lượng du khách Trung Quốc tăng cao trở lại.

Bắt đầu từ hôm nay (15/3), Trung Quốc chính thức mở các tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam. Các tỉnh, thành nói chung và các tỉnh ven biên giới nói riêng đã chuẩn bị và có nhiều phương án thúc đẩy thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống này. Tỉnh Quảng Ninh là một trong số đó.

Thông tin các đoàn khách Trung Quốc sẽ quay trở lại được các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh đón nhận tích cực. Để chuẩn bị, thời gian qua, hãng lữ hành Hongai Tours Quảng Ninh đã chủ động kết nối với các đối tác, nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách du lịch, tập trung làm mới sản phẩm theo hướng nâng chất dịch vụ, hướng tới nâng cao doanh thu từ khai thác thị trường này.

"Làm mới các sản phẩm của mình và đưa các sản phẩm chất lượng cao vào phục vụ, mời chào du khách", ông Nguyễn Hà Hải, Giám đốc Hongai Tours Quảng Ninh, cho biết.

Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ từ du thuyền, khách sạn, nhà hàng, điểm đến chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách; đồng thời, tăng cường liên kết tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng như kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực hay kết nối nhiều điểm đến trong một hành trình.

Đón đầu khôi phục thị trường khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Hành khách đi lại trong sân bay quốc tế ở Bắc Kinh. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Tại các trọng điểm du lịch của tỉnh, đặc biệt là TP Móng Cái, các doanh nghiệp chủ động tận dụng cơ hội, đảm bảo chất lượng dịch vụ, môi trường kinh doanh du lịch phục vụ du khách ngay khi hoạt động lữ hành quốc tế qua cửa khẩu đường bộ trở lại bình thường.

"Nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa ứng xử du lịch, niêm yết công khai bảng phí tham quan, bảng giá dịch vụ bằng cả hai thứ tiếng Trung và tiếng Việt", chị Đinh Thị Kim Hồng, Ban Quản lý Khu du lịch Sa Vỹ, TP Móng Cái, Quảng Ninh, cho hay.

Vừa qua, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc đã khôi phục trở lại. Phương án đón khách quốc tế qua cửa khẩu đường bộ cũng đã được tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu xây dựng, trong đó hoàn thiện quy trình đón khách, tổ chức phục vụ, cung cấp sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Đây là những tiền đề để Quảng Ninh nhanh chóng phục hồi thị trường khách quốc tế, trong đó có khách du lịch Trung Quốc.

Sẵn sàng đón du khách Trung Quốc đến Lào Cai

Còn đối với tỉnh Lào Cai, việc mở lại các tour du lịch theo đoàn từ Trung Quốc vào Việt Nam được coi là cơ hội tốt để ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Để chuẩn bị tốt nhất đón khách du lịch Trung Quốc, ngành du lịch Lào Cai đã rà soát các công ty lữ hành và các cơ sở lưu trú; chỉ đơn vị nào đủ đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn mới được đón khách.

Lào Cai kỳ vọng, năm nay hoàn thành mục tiêu đón khoảng 6 triệu du khách, trong đó 400.000 khách quốc tế.

Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách Trung Quốc Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đã cho phép mở tour khách đoàn trở lại Việt Nam từ ngày 15/3. Lúc này, các địa phương và doanh nghiệp lữ hành cũng sẵn sàng đón khách từ thị trường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước