Việt Nam đứng đầu ngành dệt may châu Á về tuân thủ lương tối thiểu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/09/2016 09:27 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, Việt Nam có tỷ lệ tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày cao nhất tại châu Á.

Theo ILO, Việt Nam có tỷ lệ tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày cao nhất trong số 7 quốc gia xuất khẩu may mặc tại châu Á với tỷ lệ 6,6%.

Theo đó, cứ 100 lao động trong ngành dệt may Việt Nam, có 6,6 người nhận lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Tỷ lệ này ít hơn nhiều so với mức 25,6% của nước đứng trên là Campuchia và thấp hơn 9 lần so với nước đứng đầu là Philippines.

Mặt khác, ở tất cả các quốc gia được nghiên cứu, lao động nữ dễ bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu so với lao động nam.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, người lao động có trình độ văn hóa thấp hơn cũng dễ bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước