Việt Nam - Hoa Kỳ: Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới

Anh Quang-Thứ ba, ngày 07/12/2021 15:13 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2021 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới” đã diễn ra vào sáng nay (7/12).

Diễn dàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2021 do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Diễn đàn thường niên năm nay tập trung thảo luận về cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và các giải pháp phát triển thương mại - đầu tư trong bối cảnh mới.

100 tỷ USD là cột mốc kim ngạch thương mại hai chiều đang được Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới trong năm nay dù có những khó khăn do dịch COVID-19 và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã trở thành bạn hàng lớn nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 tháng qua.

Chia sẻ thẳng thắn tại diễn đàn, các chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ đều cho rằng, đại dịch COVID-19 đã và đang tạo sức ép lớn, buộc các doanh nghiệp phải tính đến việc phát triển mô hình chuỗi cung ứng mới, trong đó có các hệ thống cung ứng dự phòng đặt tại nhiều địa điểm khác nhau để đảm bảo sự bền vững, tính liên tục.

Việt Nam - Hoa Kỳ: Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Trần Việt - TTXVN)

Tuy nhiên, với việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-1 diện rộng, cùng triển khai nhanh Nghị quyết 128 về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Việt Nam dần lấy lại lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn cam kết duy trì và tăng cường đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

"Có 4 lĩnh vực các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới gồm: năng lượng, chăm sóc y tế, kinh tế số và hàng không. Hiện nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đang chờ đợi phê duyệt Đề án Quy hoạch Điện VIII để có được có khung pháp lý đầy đủ nhằm rót vốn đầu tư và cung cấp công nghệ cao cho các dự án năng lượng gió, mặt trời tại Việt Nam", bà Marie Damour, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhấn mạnh.

"Rõ ràng chuỗi cung ứng đang bị ảnh hưởng, nhiều cỗ đã bị đứt quãng, trong đó có một lĩnh vực hết sức quan trọng đó là logistics. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành có liên quan và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics đảm bảo ảnh hưởng tiêu cực giảm thiểu đến mức thấp nhất, mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp trong lính vực về xuất khẩu", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định.

Ngoài ra, diễn đàn cũng đã chỉ ra Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng cường bảo hộ thông qua các quy định, tiêu chuẩn mới về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm... Do vậy, để tránh các vụ kiện phòng vệ thương mại, các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng, doanh nghiệp Việt cần tăng cường chế biến sâu các sản phẩm xuất khẩu, không những giúp hạn chế các vụ kiện, mà còn giúp tăng giá bán các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Hoa Kỳ, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất nông lâm, thủy sản Việt Nam Hoa Kỳ, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất nông lâm, thủy sản Việt Nam

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra sáng 5/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước