Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Thúy Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 18/04/2019 06:11 GMT+7

VTV.vn - Dù là quốc gia tham gia muộn nhất nhưng lại Việt Nam là quốc gia đầu tiên khởi xướng mạng lưới mỗi làng nghề 1 sản phẩm (OCOP) toàn cầu.

Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng Việt Nam được tổ chức sáng 17/4 tại TP.HCM, với sự tham dự của các DN từ 15 quốc gia trên thế giới là bước đi đầu tiên để hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có thể vươn tầm thế giới.

Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng nghề Việt Nam đã tạo nên những sản phẩm rất được khách hàng nước ngoài ưa chuộng, tuy nhiên, thị trường cho những sản phẩm này còn rất hạn chế, các làng nghề chủ yếu tự tìm kiếm thị trường theo cách truyền thống.

Ngay tại hội chợ, các đại diện quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm thị trường, trong đó, tiếp thị các sản phẩm thủ công mỹ nghệ qua du khách, là một trong những hướng đi thành công của Thái Lan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh việc triển khai OCOP là cơ hội tốt để đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, hiện đại hóa nông thôn, đồng thời, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến, phát triển thị trường đến tiêu thụ sản phẩm.

Sau gần 1 năm triển khai, tất cả các tỉnh thành phố đều đã có làng nghề thực hiện theo tiêu chuẩn OCOP. Kim ngạch xuất khẩu ngành thủ công mỹ nghệ riêng năm 2018 đã đạt 2 tỷ USD và được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn nữa.

Kêu gọi thành lập liên kết quốc tế OCOP Kêu gọi thành lập liên kết quốc tế OCOP Khai mạc Hội chợ quốc tế OCOP 2019 Khai mạc Hội chợ quốc tế OCOP 2019 Bến Tre: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua chương trình OCOP Bến Tre: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua chương trình OCOP

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước