Việt Nam mong muốn được đón thêm nhiều tập đoàn công nghệ của Singapore

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2021 20:07 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam mong muốn sẽ được đón thêm nhiều tập đoàn công nghệ của Singapore, góp phần duy trì vị trí đứng đầu về đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Chiều nay (13/1), tại trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Singapore, bà Catherine Wong chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh niềm tin chính là cơ sở quan trọng để hai nước đạt được thành công lớn trong quan hệ thương mại và đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ, mặc dù chịu nhiều tác động bởi dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt trên 6 tỷ USD. Còn đầu tư trực tiếp của Singapore vào Việt Nam đã lên tới hơn 53 tỷ USD. Song, Việt Nam mong muốn sẽ được đón thêm nhiều tập đoàn công nghệ của Singapore, góp phần duy trì vị trí đứng đầu về đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn được đón thêm nhiều tập đoàn công nghệ của Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore, bà Catherine Wong chào từ biệt. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, sự thành công của mô hình Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore là điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. 10 khu công nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 200.000 người.

Tuy nhiên, với tiềm năng hợp tác còn phong phú, hai nước cần có thêm các mô hình hợp tác mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Đại sứ Catherine Wong khẳng định việc Singapre vươn lên vị trí dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam đã cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Singapore và hiện các nhà đầu tư nước này đang tìm hiểu cơ hội để đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh và khởi nghiệp ở Việt Nam.

Việt Nam mong muốn được đón thêm nhiều tập đoàn công nghệ của Singapore - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VGP.

Đại sứ cũng khẳng định những sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN đã góp phần gắn kết và hợp tác chặt chẽ trong ASEAN. Nhất là hiện tại, khi hầu hết các quốc gia có xu hướng đóng cửa, nhưng ASEAN vẫn đưa ra thông điệp gắn kết để cùng nhau đối với phó COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Đại sứ cũng đề xuất, trên cơ sở Singapore và Việt Nam đều đã kiểm soát tốt được dịch COVID-19, nên hai nước cần sớm mở cửa trở lại cho đi lại và thông thương an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước