Việt Nam sẽ phải nhập khẩu hàng chục triệu tấn than mỗi năm

Mạnh Hùng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 21:53 GMT+7

Ảnh minh họa

Tính chung giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam sẽ nhập về hàng chục triệu tấn than mỗi năm nhằm làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện.

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam vừa thí điểm nhập khẩu trên 41.000 tấn than từ Cộng hoà Liên bang Nga. Đây được xem là bước tập duyệt, thử nghiệm cho kế hoạch sẽ nhập về hàng chục triệu tấn than một năm trong thời gian tới nhằm làm nguyên liệu đầu vào cho khoảng 20 nhà máy nhiệt điện trên cả nước.

Theo tính toán, số than phải nhập khẩu này ước gấp từ 2-3 lần năng lực sản xuất của toàn ngành than hiện tại. Điều này khiến Việt Nam đang đứng trước thách thức sẽ phải nhập khẩu từ 40-50 triệu tấn than/năm trước khi bước sang năm 2020.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là song song với việc sắp phải nhập khẩu một lượng lớn than, ngành than trong thời gian tới sẽ vẫn xuất khẩu khoảng 2 triệu tấn than/năm.

Phóng sự sau sẽ phản ánh chi tiết vấn đề này:

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước