Việt Nam thiệt hại 2.000 tỷ đồng vì đường nhập lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/08/2018 10:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 2.000 tỷ đồng/năm là thiệt hại mà đường nhập lậu từ Thái Lan đang gây thiệt hại cho ngân sách và nông dân trồng mía.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, một số doanh nghiệp giáp biên giới Campuchia, dù không có nhà máy sản xuất đường nhưng được cấp phép cho sang chiết nên một lượng lớn đường của Thái Lan được hợp thức hóa, cơ quan quản lý thị trường cũng không làm gì được.

Lý do bởi đường nhập lậu không phải chịu 5% thuế VAT như đường trong nước và cũng không phải đóng 5% thuế nhập khẩu theo cam kết của ASEAN.

Quản lý thị trường An Giang bắt giữ hàng chục tấn đường cát nhập lậu Quản lý thị trường An Giang bắt giữ hàng chục tấn đường cát nhập lậu Buôn lậu đường kính trên biên giới diễn biến phức tạp Buôn lậu đường kính trên biên giới diễn biến phức tạp Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu đường Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu đường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước