Việt Nam tiếp tục hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư ngoại

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 30/09/2022 15:50 GMT+7

VTV.vn - Tăng trưởng GDP cao nhất trong hơn một thập kỷ cùng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô khiến Việt Nam tiếp tục hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư ngoại.

"Tăng trưởng phi thường" - đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới về Việt Nam trong bản báo cáo cập nhật bức tranh kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo các định chế tài chính, mức tăng trưởng GDP trên 7% trong năm nay là hoàn toàn khả thi. Lạc quan hơn, công ty quản lý quỹ VinaCapital còn đưa ra dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt hơn 8%. Đồng thời duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân 6% trong 1 - 2 thập kỷ tới. Đây sẽ là điểm hấp dẫn dòng tiền đầu tư vào thị trường Việt Nam trong dài hạn.

"Tôi nghĩ là thị trường sẽ tích cực hơn vào cuối 2023. Quan điểm của chúng tôi đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư. Những nhà đầu tư thấy tin tưởng vào sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong những năm tới đây nên nghiên cứu, tìm hiểu thị trường chứng khoán với nhiều tiềm năng. Đừng lọ ngại quá về biến động thị trường ngắn hạn do ảnh hưởng bởi thị trường thế giới, mà nhìn vào trung và dài hạn với rất nhiều cơ hội đầu tư", ông Broook Taylor - Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital cho hay.

Việt Nam tiếp tục hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư ngoại - Ảnh 1.

Việt Nam tiếp tục hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư ngoại. Ảnh minh họa.

Các nhà đầu tư nước ngoài mới chuyển sang trạng thái bán ròng từ giữa tháng 9, với lượng bán ròng khoảng 32 triệu USD, chủ yếu là dòng đầu tư nóng thông qua các ETF do những biến động mạnh của các nền kinh tế phát triển như Mỹ, khu vực đồng Euro…

Trước đó, khối ngoại đã duy trì trạng trái mua ròng liên tục, đến tận giữa tháng 9 trong bối cảnh đã bán rất mạnh ở các thị trường chứng khoán chủ chốt khác trong khu vực châu Á.

Ông Trần Thanh Tân - Phó chủ tịch Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital đánh giá: "Việt Nam đang nổi lên như một thị trường mà ở đó trong giai đoạn khủng hoảng Việt Nam vẫn là một thị trường được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Kinh tế vĩ mô tương đối tốt, dòng FDI tương đối tốt, vấn đề nhân lực…  tất cả nổi lên như một cơ hội cho các dòng tiền nước ngoài bỏ vào Việt Nam".

Một số chuyên gia nhận định, thị trường có thể phải chờ đến đầu năm sau khi mặt bằng lãi suất Mỹ ổn định, để các dòng đầu tư ngoại quay trở lại một cách mạnh mẽ.

Còn với dòng tiền nội, thị trường cũng đã xuất hiện những sản phẩm mới, nhằm đa dạng hóa kênh đầu tư. Gần nhất là 6 triệu chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVNNIDAP, mã chứng khoán FUEDCMID vừa được niêm yết trên HSX với mệnh giá chỉ 10 nghìn đồng.

ETF này có mục tiêu đầu tư mô phỏng biến động của bộ chỉ số VNMIDCAP, dựa trên 70 mã cổ phiếu của các doanh nghiệp tầm trung đang niêm yết trên HSX là những cổ phiếu có thanh khoản và biến động giá khá nhiều trong 2 năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước