VN-Index “bốc hơi” hơn 20 điểm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 14/07/2021 14:41 GMT+7

VTV.vn -Sự tiêu cực tiếp tục bủa vây thị trường chứng khoán sáng 14/7, các chỉ số chính vẫn trong trạng thái dò đáy, VN-Index giao dịch khá sâu dưới mốc tham chiếu mất hơn 20 điểm.

Thị trường không tránh khỏi áp lực bán khi những thông tin bất lợi về diễn biến dịch bệnh vẫn đang thường trực. Đáng chú ý là việc chính quyền TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định mới buộc các doanh nghiệp sản xuất không đáp ứng được một số tiêu chí phòng dịch phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 15/7.

Sắc đỏ bao trùm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 Index thậm chí giảm gần 30 điểm đã khiến thị trường mất đi trụ đỡ. Trong đó các mã ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi chuỗi ngày điều chỉnh như VCB tiếp tục mất 3% thị giá xuống mốc 100.000 đồng. TCB giảm hơn 4%, VIB thậm chí "nằm sàn".

Các nhóm ngành quan trọng như bất động sản hay bán lẻ cũng chung xu hướng giảm. Nhóm bất động sản có 2 bluechips NVL, KDH đều mất khoảng 2% thị giá. Trong khi nhóm bán lẻ vốn vẫn là điểm sáng trong những phiên bán tháo trước đó, sáng nay cũng đã giảm nhiệt. MWG của Thế giới di động bị điều chỉnh mạnh nhất nhóm với hơn 5%, FRT giảm hơn 4%, MSN cũng mất gần 2% thị giá.

VN-Index “bốc hơi” hơn 20 điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Thanh khoản sáng nay cũng tiếp tục xu hướng sụt giảm khi dòng tiền đổ vào thị trường chỉ vào khoảng 10.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự chùn tay của các nhà đầu tư cá nhân. Dù vậy ở chiều ngược lại, các mã ngành thực phẩm - đồ uống vốn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hàng thiết yếu phần nào thu hút được dòng tiền.

VNM tăng nhiều nhất sàn TP Hồ Chí Minh sáng nay với mức 0,5% lên mốc 84.700 đồng, SAB cũng tăng ở biên độ tương tự. Các mã ngành thép cũng được hưởng lợi từ báo cáo kết quả kinh doanh tích cực khiến NKG, TLH, HSG lội ngược dòng thị trường thành công.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa cho thấy dấu hiệu dừng gom hàng khi tiếp tục mua ròng gần 360 tỷ đồng trên hai sàn TP Hồ Chí Minh.

Ở chiều tăng của thị trường hiện nay có thể quan sát thấy một số mã cổ phiếu giá rẻ hay còn gọi là penny tăng mạnh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng vì không loại trừ khả năng đây là những chiếc bẫy tăng giá, vì thực tế dòng tiền vào thị trường vẫn đang khá yếu và giao dịch thiếu trụ đỡ từ các cổ phiếu lớn.

VN-Index kết phiên sáng giảm hơn 20 điểm lùi xuống mốc 1.276 điểm. Hơn 327 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 10.360 tỷ đồng được giao dịch.

HNX-Index giảm gần 1,5 điểm xuống mốc 295 điểm. Giao dịch hơn 49 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.010 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước