VN-Index thuộc top 10 chỉ số giảm mạnh nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/02/2020 10:18 GMT+7

VTV.vn - Với mức giảm 8,9%, VN-Index đứng trong danh sách top 10 chỉ số giảm mạnh nhất thế giới trong một tháng qua.

Ngoài yếu tố từ sự thiếu cân đối trong cơ cấu vốn hóa thị trường khi hai ngành dễ ảnh hưởng từ biến chuyển kinh tế là bất động sản và ngân hàng đang chiếm tỷ trọng lớn, nguyên nhân một phần còn đến từ sự thiếu cân đối trong cơ cấu nhà đầu tư. Trên thực tế, nhóm cá nhân chiếm tới 2/3 thị trường chứng khoán Việt Nam với tâm lý chủ đạo "ghét màu đỏ, yêu màu xanh, thích lãi nhanh trong một thị trường đầu tư dài hạn".

Trong lý thuyết đầu tư cơ bản được nhiều tỷ phú thế giới áp dụng, việc thị trường giảm mạnh luôn là "mỏ vàng" để tìm kiếm các cổ phiếu cơ bản tốt đang về vùng giá rẻ để mua tích trữ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư lại chỉ muốn sớm tiền mặt hóa cổ phiếu.

PYN Elite Fund, quỹ đầu tư tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô hơn 400 triệu USD, vừa công bố báo cáo với tiêu đề "All In". Báo cáo nhận định, P/E VNX AllShares Index dự kiến ở mức 10,5 lần trong năm 2020. Đây là con số rất rẻ với tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng tăng trưởng thu nhập.


VN-Index nằm trong nhóm chỉ số có biến động 'tệ' nhất thế giới VN-Index nằm trong nhóm chỉ số có biến động "tệ" nhất thế giới

VTV.vn - Tính từ đầu năm 2020 đến chốt phiên tuần qua, VN-Index đã giảm khoảng 3% và nằm trong nhóm những chỉ số có biến động "tệ" nhất thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước