Vụ 100 container hạt điều: Bài học cho các nhà xuất khẩu Việt

Điệp Anh-Thứ tư, ngày 01/06/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đây sẽ là một bài học lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam: cần phải tìm hiểu kĩ thông tin của đối tác khi thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế.

Ngày 30/5, những container hạt điều còn lại trong số 35 container hàng bị mất quyền kiểm soát chứng từ gốc hồi đầu tháng 3 vừa qua đã được giải phóng, đánh dấu cái kết tốt đẹp cho vụ việc liên quan đến xuất khẩu 100 container hạt điều sang Italy qua môi giới của Công ty Kim Hạnh Việt. Các công ty Việt Nam đã tránh được rủi ro lớn nhất là mất tất cả hàng hóa trong thời gian ngắn nhất, giảm thiệt hại về kinh tế.

Trong số 35 container mất bộ chứng từ gốc, đã giải quyết được 30 container đưa về Việt Nam, bán luôn cho các nước khác và bán vào Italy. Chỉ còn 5 container nằm lại tại cảng Italy từ đầu tháng 3 đến nay vì đây là hàng của 3 công ty nhỏ và không có đủ khả năng hoặc không muốn chuyển tiền đặt cọc/bảo lãnh ngân hàng cho các hãng tàu để hãng tàu trả lại quyền sở hữu.

Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), cho biết: "Giờ này các bộ chứng từ gốc đã mất quyền kiểm soát mà không biết chủ là ai, luật pháp của Italy đã không cho phép người giữ bộ chứng từ gốc phát hành lần thứ 1 được lấy hàng, như vậy là Việt Nam không bị mất hàng. Nhưng người Việt Nam, chủ sở hữu lô hàng, muốn lấy hàng thì phải có chứng từ gốc thì mới lấy được hàng".

Dù đã lấy lại được quyền kiểm soát toàn bộ container hàng nhưng tổn thất dối với các doanh nghiệp Việt là rất lớn khi phải chi trả chi phí lưu kho bãi, bảo quản hàng hoá, phí thuê luật sư, cước tàu vận chuyển hàng từ Italy đi các nơi… Theo thương vụ Việt Nam tại Italy, đây sẽ là một bài học lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam: cần phải tìm hiểu kĩ thông tin của đối tác khi thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Tham tán Công sứ Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy nói: "Các bước kiểm tra giờ rất đơn giản. Doanh nghiệp chỉ cần lên Google tìm thông tin về công ty, hoặc bấm Google Map 3D là biết ngay địa chỉ công ty ấy như thế nào hoặc làm việc qua các đại sứ quán, các thương vụ Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Các doanh nghiệp muốn xem báo cáo tài chính của nhà nhập khẩu, chúng tôi cũng có thể hướng dẫn cung cấp".

Thời gian tới, phía Việt Nam cùng với luật sư sẽ tiếp tục yêu cầu các hãng tàu phải trả lại các khoản tiền đặt cọc/bảo lãnh ngân hàng cho các công ty xuất khẩu hạt điều Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước