Vướng giải ngân vốn đầu tư công 2 dự án bệnh viện tại TP.HCM

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Dự án cơ sở 2 BV Ung bướu và BV Nhi đồng thành phố có tổng vốn đầu tư theo kế hoạch 2017 là 3.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TƯ nhưng hiện mới giải ngân được hơn 20%.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này được chỉ ra là do thủ tục đầu tư vẫn chưa được hoàn thành để làm cơ sở giải ngân.

Tính đến hết tháng 7, mới chỉ có 660 tỷ đồng được giải ngân. Số còn lại bị vướng đủ loại giấy tờ thuộc thẩm quyền của từ địa phương đến trung ương.

Tại Hội nghị chiều 3/8, lãnh đạo TP.HCM đã ra "tối hậu thư" về giải ngân các dự án này. Theo đó, tiến độ giải ngân phải được đẩy nhanh, đến hết tháng 1/2018 phải hoàn thành giải ngân 100% vốn.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính khẳng định không tính sai cho NHNN Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính khẳng định không tính sai cho NHNN TP.HCM: Xem xét cắt vốn đầu tư công nếu giải ngân chậm TP.HCM: Xem xét cắt vốn đầu tư công nếu giải ngân chậm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước