Xây dựng các kịch bản kịp thời ứng phó thiếu điện

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/06/2023 15:55 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần có một thực tế cần được quan tâm giải quyết ngay, vì vấn đề này đang ảnh hưởng khá lớn đến sinh hoạt của người dân và sản xuất của DN, đó là thiếu điện.

Miền Bắc "căng mình" ứng phó thiếu điện

Báo Thanh niên trích lời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác nhận, nguồn cung điện cho các tỉnh miền Bắc đang trong tình trạng rất khó khăn, do nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng rất cao. Trong khi nhiều hồ thủy điện cạn nước, không đủ vận hành phát điện, các nhà máy nhiệt điện bị giảm công suất.

Còn theo phản ánh của báo Tuổi trẻ, tình trạng cúp điện luân phiên diễn ra ở nhiều khu dân cư lẫn các khu công nghiệp. Vì vậy, người dân khổ, còn doanh nghiệp đang lo lắng vì sản xuất bị ngưng trệ.

Giải pháp gỡ khó để khắc phục tình trạng thiếu điện

Trước những phản ánh của báo chí về ảnh hưởng của tình trạng thiếu điện, nhiều giải pháp gỡ khó để khắc phục tình trạng thiếu điện miền Bắc đã được đưa ra tại cuộc họp của Bộ Công Thương, trong đó đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực EVN tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực.

Xây dựng các kịch bản kịp thời ứng phó thiếu điện - Ảnh 1.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác nhận, nguồn cung điện cho các tỉnh miền Bắc đang trong tình trạng rất khó khăn, do nắng nóng kéo dài. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Theo báo Công Thương, Bộ đã yêu cầu EVN duy trì độ sẵn sàng các nhà máy, tổ máy nhiệt điện đẩy nhanh khắc phục sự cố nhanh nhất có thể, vận hành hệ thống điện hợp lý, cố gắng tăng huy động nhiệt điện để ngăn chặn suy giảm mực nước thủy điện, đẩy nhanh tiến độ đưa các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp vào vận hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện về thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Trong nhiều nội dung chỉ đạo, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, rà soát quy định của pháp luật để có hướng dẫn về đầu tư lưới điện truyền tải theo quy hoạch phát triển điện lực.

Có thể thấy, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua Công điện 517 của Chính phủ được coi là "cơn mưa giải nhiệt" rất đúng lúc.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1/1/2021 đến 1/6/2023 và với cách làm này sẽ sáng tỏ chuyện điện, theo báo Đại Đoàn kết.

Tiết kiệm điện phải là thói quen hàng ngày

Trong nhiều bài báo trong tuần viết về thiếu hụt điện, báo Hà Nội mới đã nhấn mạnh vào việc tiết kiệm điện. Đây chính là giải pháp xuyên suốt và lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt, mang lại hiệu quả thiết thực, cần được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt.

Còn theo Báo điện tử Chính phủ, trong bối cảnh mùa hè được dự báo nóng bất thường trong năm nay, đẩy mạnh chiến dịch tiết kiệm điện là việc hết sức cần thiết. Sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm vừa giúp mỗi người có thể giải nhiệt từ thời tiết nóng nực, vừa giảm bớt sức nóng của vấn đề cung ứng điện. Tắt các thiết bị không cần thiết ngay từ bây giờ chính là góp phần bật sáng tương lai cho môi trường, cho nền kinh tế.

Bộ Công Thương thanh tra việc cung ứng điện của EVN từ 10/6 Bộ Công Thương thanh tra việc cung ứng điện của EVN từ 10/6

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước