Xây dựng nguồn nhân lực ngành tài chính, ngân hàng cho hội nhập

Thái Thanh, Phi Hùng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 10:54 GMT+7

VTV.vn - Nhiều sinh viên tiếp tục đăng ký và theo học khối các trường tài chính, ngân hàng trong kỳ thi đại học vừa qua là tín hiệu tốt cho quá trình chuẩn bị hội nhập kinh tế.

Trong 3 năm tới, Việt Nam sẽ hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới thông qua các hiệp định thương mại song phương và đa phương đang đàm phán và đã ký kết. Việc chuẩn bị nguồn nhân lực từ các trường đại học, cao đẳng có ý nghĩa quan trọng với quá trình hội nhập này.

Mặc dù năm nay nhiều trường đại học có sự suy giảm về số lượng đăng ký tuyển vào ngành tài chính, ngân hàng, nhưng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế và cho mỗi doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước