Xiaomi lên kế hoạch vượt Apple và Samsung trong 3 năm tới

Ngọc Linh-Thứ sáu, ngày 05/11/2021 16:49 GMT+7

VTV.vn - Hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi đang có những kế hoạch khá tham vọng - loại bỏ các đối thủ cạnh tranh và dẫn đầu thị trường.

Sau khi Huawei nhanh chóng đánh mất vị thế của mình trên thị trường điện thoại thông minh do các lệnh trừng phạt của Mỹ, vị trí của nó đã được một công ty Trung Quốc khác - Xiaomi chiếm lấy thành công. Mới đây, lãnh đạo của Xiaomi đã chia sẻ những kế hoạch để có thể vượt qua Apple và Samsung để trở thành hãng điện thoại số 1 trên thị trường điện thoại thông minh trong 3 năm tới.

Một mục tiêu nghiêm túc

Ông Lu Weibing, Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Xiaomi Trung Quốc và Giám đốc điều hành của Redmi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng mục tiêu của công ty là trở thành công ty số 1 trên thị trường điện thoại thông minh trong vòng 3 năm tới. Để làm được như vậy, Xiaomi dự định sẽ đạt được 30.000 cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc trong khung thời gian này (hiện tại có 10.000 cửa hàng), bởi vì trong lĩnh vực bán lẻ, Xiaomi vẫn đi sau các đối thủ cạnh tranh, tập trung vào bán hàng trực tuyến.

Xiaomi lên kế hoạch vượt Apple và Samsung trong 3 năm tới - Ảnh 1.

Các chuyên gia phân tích nhận định, để dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh, Xiaomi cần phải vượt lên trước những đối thủ nặng ký như Apple và Samsung. Với Apple, công ty đã được "kéo" một thời gian, nhà sản xuất Trung Quốc thậm chí đã cố gắng để di chuyển đối thủ từ vị trí thứ hai một thời gian ngắn. Nhưng vấn đề chính là Samsung, vì gã khổng lồ Hàn Quốc đã không thay đổi vị trí dẫn đầu về doanh số trong nhiều năm qua.

Hồi tháng 8 vừa qua, người sáng lập Xiaomi, Lei Jun, cũng đã từng cho biết Xiaomi muốn trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới trong thời gian 3 năm tới.

Xiaomi lên kế hoạch vượt Apple và Samsung trong 3 năm tới - Ảnh 2.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Lei Jun. Ảnh: Handout

Xiaomi, công ty đã giành được vị thế khi Huawei Technologies Co mất thị phần dưới áp lực trừng phạt thương mại của Mỹ, đã vượt qua Apple để trở thành thương hiệu di động số 2 thế giới sau Samsung Electronics. Người sáng lập Xiaomi cho biết, ưu tiên hiện tại của Xiaomi là tăng cường và củng cố vị trí của công ty trên thị trường smartphone toàn cầu.

Ông Lei Jun cho biết thêm, điện thoại thế hệ đầu tiên của Xiaomi là dòng điện thoại cao cấp nhưng sự thành công của thương hiệu giá rẻ Redmi đã khiến người tiêu dùng nhận diện công ty nhiều hơn với phân khúc thấp đến phân khúc bình dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước