Xu hướng "không chi tiêu" tại Hàn Quốc

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 06/08/2022 06:37 GMT+7

VTV.vn - Những cụm từ như "YOLO" - "Bạn chỉ sống một lần duy nhất" hay thử thách "khoe của" đã trở thành lỗi thời với giới trẻ Hàn Quốc thời gian gần đây.

Thay vào đó, do tác động bởi tình trạng lạm phát cao nhất trong 24 năm, một xu hướng khác có tên gọi "không chi tiêu" đã nổi lên tại xứ sở Kim chi.

Mạng xã hội Hàn Quốc thời gian gần đây đang lan rộng 1 xu hướng có tên gọi "không chi tiêu" trong giới trẻ. Ý tưởng rất đơn giản là giảm tất cả các khoản chi tiêu hàng ngày nhiều nhất có thể

"Với mức lương không thay đổi như hiện nay, tôi thật sự không biết khi nào mình mới có thể mua được nhà. Do vậy tôi đã bắt đầu với thử thách này. Để không bị quá sốc, các bạn có thể đặt mục tiêu chi tiêu trong 3 ngày trước đã", chị Jeong Hye Jin - Người tham gia thử thách "Không chi tiêu"

Giống như nhiều người tham gia thử thách này, chị Hye Jin đã cắt giảm triệt để khoản phí lớn nhất trong chi tiêu đó là ăn uống ở ngoài và gọi đồ ăn về. Thay vào đó, chị nấu cơm mang đi làm, di chuyển bằng xe buýt thay vì taxi, uống trà miễn phí ở công ty và mua cà phê bằng phiếu khuyến mại. Tính ra trong 1 tháng, chị Hye Jin chỉ chi tổng cộng 143 nghìn Won (tương đương 2,5 triệu đồng).

Theo khảo sát của kênh truyền hình MBS của Hàn Quốc, những người tham gia thử thách không chi tiêu này còn lách luật chơi bằng cách bán những đồ cũ không dùng đến để kiếm một khoản thu nhập bù vào số tiền đã chi ra. Một số người có thể dùng số tiền thu được này để chi tiêu tiết kiệm cho nhu cầu ăn uống cơ bản.

"Thay vì đến nhà hàng để ăn trưa thì tôi đi đến các cửa hàng tiện lợi. Ở đây cũng có nhiều món và hơn hết là giá rẻ", anh Parl Jung-Woo - Nhân viên văn phòng, Seoul cho biết.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, thế hệ trẻ Hàn Quốc không có nhiều tài sản tích lũy, lại ưu thích đầu tư vào những lĩnh vực mạo hiểm như cổ phiếu đầu cơ và tiền kỹ thuật số. Khi thị trường bất lợi, hầu bao của họ rất eo hẹp và sẽ phải chật vật đương đầu với cơn bão giá đang diễn ra này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước