Xử lý nợ xấu: Thủ tục thu gọn nhưng chưa rút gọn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/08/2018 11:49 GMT+7

VTV.vn - Có hơn 3.000 vụ tranh chấp về thu hồi nợ xấu phải đưa ra tòa nhưng mới chỉ có 2 vụ được áp dụng thủ tục rút gọn, giảm bớt thời gian xử lý - một tỷ lệ quá khiêm tốn.

Hiệu quả xử lý nợ xấu đã tăng 1,5 lần sau khi có nghị quyết 42. Đây là khẳng định của VAMC tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết mới. Đã có hơn 138.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải được tháo gỡ trong quá trình xử lý nợ xấu, đặc biệt là việc thực hiện thủ tục rút gọn.

Ngoài Agribank rút gọn thủ tục, nhiều ngân hàng khác, thậm chí còn chưa được áp dụng trong vụ nào.

Gặp khó vì người đi vay không hợp tác, các NHTM còn đối mặt với rào cản từ chính các cơ quan thực thi pháp luật. Nhiều tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc xác định tài sản bảo đảm nào đang tranh chấp, tài sản bảo đảm nào đang phải áp dụng biện pháp khẩn cấp, dẫn đến cách hiểu về tài sản tranh chấp giữa các cơ quan tố tụng tại nhiều nơi, nhiều cấp khác nhau.

NHNN đã đề ra hơn 10 kiến nghị với các cơ quan liên quan để phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc này, phấn đấu đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu cả nội bảng và ngoại bảng xuống dưới 3% theo thông lệ quốc tế.

Việc xử lý nợ xấu được khơi thông nhờ Nghị quyết 42 Việc xử lý nợ xấu được khơi thông nhờ Nghị quyết 42 Nợ xấu đang được xử lý tích cực Nợ xấu đang được xử lý tích cực Lần đầu đấu giá thành công tài sản đảm bảo nợ xấu Lần đầu đấu giá thành công tài sản đảm bảo nợ xấu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước