Xuất khẩu của Trung Quốc đạt kỷ lục trong năm 2021

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 17:14 GMT+7

Container hàng hóa được bốc dỡ tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Theo số liệu do giới chức Trung Quốc vừa công bố, xuất khẩu của nước này tiếp tục tăng mạnh trong tháng 12, qua đó đẩy kim ngạch xuất khẩu của năm 2021 lên mức cao kỷ lục.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 12 đạt 340,5 tỷ USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong cả năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức 3,36 nghìn tỷ USD, nhờ nhu cầu hàng hóa tăng mạnh trên khắp thế giới.

Sự bùng nổ của hoạt động xuất khẩu khiến thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, xu hướng này có thể giảm trong năm 2022, khi các khu vực khác như Đông Nam Á dần nối lại hoạt động xuất khẩu, còn các ngành sản xuất Trung Quốc tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa 7 ngày Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa 7 ngày

VTV.vn - Phía Trung Quốc thông báo sẽ dừng thông quan với các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong một tuần, từ 31/1/2022 đến 6/2/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước