Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Iran cho biết, dự kiến các chuyến hàng xuất khẩu dầu thô sẽ giảm xuống còn khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng tới, từ mức 2,3 triệu thùng trong tháng 6.
Những tháng gần đây, xuất khẩu dầu của Iran sang châu Âu và Ấn Độ, Trung Quốc giảm từ 25% - 50%.
Tại Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani lần đầu tiên đã bị các nghị sĩ yêu cầu trả lời chất vấn trước Quốc hội về tình hình đất nước. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với nước này từ tháng 5 kéo theo tái áp đặt trừng phạt, đồng Rial của Iran đã mất hơn 50% giá trị. Một loạt công ty quốc tế ngừng hoạt động tại đây.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!