Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/07/2018 11:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy trong tháng 6 vừa qua, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 48.000 tấn gạo sang Trung Quốc, giảm tới 4 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam nhưng khối lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc đã sụt giảm mạnh, nhất là trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Thị trường Trung Quốc sụt giảm là do Trung Quốc thay đổi mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gạo nếp từ 5% lên 50%.

Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn gạo nếp, trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm hơn 90%. Do chiếm thị phần lớn như vậy nên mỗi khi thị trường này thay đổi chính sách thu mua đã tác động rất lớn đến xuất khẩu gạo nếp của Việt Nam.

Một nguyên nhân nữa là do Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát nhập khẩu gạo tấm. Năm 2017, khoảng 700.000 tấn gạo tấm được xuất sang Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu của các DN làm bánh và chế biến rượu. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, do phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát nên hầu như không còn DN nào có thể xuất khẩu gạo tấm sang Trung Quốc. Trên thực tế đã có 3 trong số 22 DN được phép xuất khẩu gạo chính ngạch sang Trung Quốc bị tuýt còi do trong gạo tấm có lượng hạt cỏ vượt quy định cho phép của thị trường này.

Còn theo nhận định của chuyên gia lúa gạo Nguyễn Đình Bích, việc Trung Quốc giảm nhập khẩu gạo Việt Nam có khả năng xuất phát từ giá bán bị đẩy lên quá cao nên gạo Việt khó có thể cạnh tranh với gạo Thái Lan và Ấn Độ cùng chủng loại.

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong 4 năm Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong 4 năm Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao hơn Thái Lan, Ấn Độ Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao hơn Thái Lan, Ấn Độ 'Nóng' giá gạo xuất khẩu, doanh nghiệp gặp khó "Nóng" giá gạo xuất khẩu, doanh nghiệp gặp khó

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước