Xuất khẩu lô cà phê đầu tiên theo EVFTA

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/09/2020 14:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (16/9), lô hàng cà phê đầu tiên của Việt Nam đã được xuất sang thị trường EU với mức thuế suất 0% thay vì mức từ 7 - 11% như trước đây.

Đây là kết quả có được từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực.

Lô hàng cà phê đầu tiên của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Gia Lai, với khối lượng gần 300 tấn, được xuất sang EU gồm các thị trường: Đức và Bỉ, theo Hiệp định EVFTA. Lô hàng này được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu.

Hiện EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của cà phê Việt Nam, chiếm 42% lượng cà phê xuất khẩu cả nước.

Xuất khẩu lô cà phê đầu tiên theo EVFTA - Ảnh 1.

Phát lệnh xuất khẩu lô cà phê đầu tiên của Việt Nam sang châu Âu. (Ảnh: TTXVN)

Năm năm trở lại đây, trung bình giá trị xuất khẩu cà phê sang EU đạt 1,2 - 1,4 tỷ USD/năm. Theo Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc EU công nhận và bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý cà phê Việt Nam, cộng với việc thực thi EVFTA, cơ hội tăng trưởng giá trị xuất khẩu cà phê là rất lớn, thông qua việc tận dụng ưu đãi về thuế từ EVFTA.

Trong tháng 8/2020, giá trị xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam vào thị trường EU ước đạt gần 76 triệu USD, tăng 34,7% so với tháng 7/2020.

Lô chanh leo xuất khẩu đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế theo EVFTA Lô chanh leo xuất khẩu đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế theo EVFTA

VTV.vn - Chiều nay (16/9), tại tỉnh Gia Lai, 100 tấn sản phẩm chanh leo xuất khẩu đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế 0% theo tinh thần hiệp định EVFTA sẽ khởi hành đi châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước