Xuất khẩu quý II “ngấm đòn” từ COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 20:41 GMT+7

VTV.vn - Do dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tác đã cắt đơn hàng, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quý II.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều thị trường khu vực châu Âu, Hoa Kỳ, ASEAN, Trung Đông còn nhiều diễn biến phức tạp. Việt Nam mặc dù đã thành công trong cuộc chiến chống COVID-19, nhưng việc thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu lại phụ thuộc lớn vào yếu tố bên ngoài.

Xuất khẩu quý II “ngấm đòn” từ COVID-19 - Ảnh 1.

5 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2019. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Năng lực sản xuất không khai thác hết vì thiếu đơn hàng là tình trạng chung của rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu. Không chỉ hàng dệt may, da giày, mà nhiều ngành hàng khác cũng trong tình trạng tương tự. Cũng vì vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký mã số Rex tự chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế vào EU cũng ít hơn nhiều so với năm trước.

Kết quả khảo sát gần 130.000 doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trên 47% doanh nghiệp sản xuất cầm chừng vì hàng hóa sản xuất ra phải cất kho do các đối tác nước ngoài cũng đang chật vật chống COVID-19.

Xuất khẩu quý II “ngấm đòn” từ COVID-19 - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu do ảnh hưởng của COVID-19. (Ảnh minh họa)

5 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch của cả 3 nhóm ngành quan trọng là: công nghiệp chế biến, nhóm hàng nông, thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản đều giảm sau gần nửa năm.

Dự báo trong quý II, hoạt động xuất khẩu vẫn khó khăn. Hiệp định EVFTA có hiệu lực được kỳ vọng mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU trong những tháng cuối năm nay. Mục tiêu xuất khẩu năm 2020 đạt 300 tỷ USD sẽ rất khó khăn nếu không tận dụng triệt để cơ hội này.

Việt Nam trúng thầu xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Philippines Việt Nam trúng thầu xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Philippines

VTV.vn - Mới đây, Philippines đã mở thầu mua 300.000 tấn gạo dưới hình thức đấu giá liên chính phủ. Trong đó, Việt Nam trúng thầu 60.000 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước