Xuất khẩu sang Trung Đông - châu Phi dự kiến tăng 15% - 20%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/11/2017 18:27 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Đông - châu Phi khoảng 15% - 20% mỗi năm.

Đây là thị trường có sức mua lớn, với các tiêu chuẩn chất lượng tương đối dễ tính, phù hợp với khả năng sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Trung Đông - châu Phi không có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất, lại không có tài nguyên khoáng sản nên hầu hết phải nhập khẩu. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 15 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào các nông sản thực phẩm truyền thống như gạo, chè, hồ tiêu.

Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Bởi các quốc gia Trung Đông - châu Phi đang chuẩn bị cho hai sự kiện lớn là Dubai Expo 2020 và World Cup 2022. Các nước này đang đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng, đường xá, sân vận động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước