Xuất khẩu thủy sản Nhật Bản vào Nga gặp khó

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 17:36 GMT+7

VTV.vn - Do tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine nên việc xuất khẩu nhiều mặt hàng vào Nga rất khó, trong đó có thủy sản.

Nhật Bản là một trong những quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nên việc xuất khẩu thủy sản của nước này vào Nga lại càng gặp nhều khó khăn hơn.

Gói trừng phạt mới nhất của Nhật Bản đối với Nga bao gồm lệnh cấm nhập khẩu 38 loại hàng hóa từ Nga, có hiệu lực vào ngày 19/4 nhưng không có lệnh cấm thủy sản. Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho việc nhập khẩu và xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản sang Nga thuận lợi hơn. Nhiều người nuôi trông thủy sản của Nhật Bản gặp khó vì không bán được hàng.

Trang trại Suzuki ở Hiroshima, Tây Nam Nhật Bản chuyên nuôi hàu và tôm sú. 40% sản phẩm xuất khẩu của trang trại ra nước ngoài là tới Nga. Trung bình, mỗi tuần, hơn 10.000 con sò của trang trại được chuyển tới Moskva bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến việc xuất khẩu các mặt hàng của trang trại sang Nga bị đình trệ. Họ không còn nhận được các đơn hàng mới của các nhà nhập khẩu của Nga.

"Chúng tôi không thể xuất được hàng sang Nga nữa. Tôi hy vọng chúng tôi có thể sớm nối lại việc xuất khẩu sang Nga bởi đây là thị trường chủ lực của chúng tôi", ông Suzuki Takashi - chủ trang trại Suzuki cho hay.

Tình trạng trên không chỉ là khó khăn của riêng trang trại nhà ông Takashi mà với cả các nông dân nuôi trồng và các nhà xuất khẩu thủy sản khác chuyên đưa hàng vào Nga và các thị trường lân cận.

Ông Akia Shibata - Chủ tịch Viện Nghiên cứu tài nguyên quốc gia cho hay: "Dịch COVID-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh. Sau đó là các vấn đề về giá xăng dầu tăng cao cũng như biến đổi khí hậu. Các khó khăn cứ chồng chất, giờ lại đến tình hình căng thẳng Nga - Ukraine khiến việc xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản vào các thị trường này lại càng trở lên khó khăn hơn. Tôi nghĩ đây là điều không dễ mà giải quyết trong ngắn hạn".

Quay trở lại với câu chuyện của trang trại của nhà ông Takashi, giờ đây ông không còn cách nào khác để giải quyết những đống hàng thủy sản vẫn còn chất đống trong kho đó là tìm kiếm các đơn hàng mới từ các thị trường khác để thay thế cho thị trường Nga.

Nhật Bản cấm xuất khẩu ô tô hạng sang và các xa xỉ phẩm khác sang Nga Nhật Bản cấm xuất khẩu ô tô hạng sang và các xa xỉ phẩm khác sang Nga

VTV.vn - Động thái trên nhằm gia tăng sức ép lên những người đang hỗ trợ tài chính cho Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước