Xuất khẩu thủy sản Việt Nam bị ảnh hưởng nếu Mỹ rút khỏi TPP

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 14:11 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được dự báo sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định từ tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi TPP.

Các doanh nghiệp đang bị áp thuế chống bán phá cao nhất khi xuất khẩu tôm vào Mỹ với mức 4,78% kỳ vọng TPP sẽ là cơ sở để từng bước loại bỏ mức thuế nói trên. Tuy nhiên, nếu Mỹ rút khỏi TPP, các doanh nghiệp sẽ rất khó cạnh trạnh bởi những quy định nghiêm ngặt từ một thị trường thay vì là của các nước thành viên TPP.

Thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam vẫn là Mỹ, chiếm khoảng 20%. Do đó, nếu Mỹ rút khỏi TPP thì chủ động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục xuất khẩu vào thị trường này vẫn là việc doanh nghiệp cần làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước