Xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 10 triệu USD

Thanh Sơn, Vinh Quang (Đài PT-TH Lào Cai)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 11:36 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Trong vụ vải thiều năm nay, dự kiến trị giá quả vải thiều tươi của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sang thị trường Trung Quốc sẽ đạt mức trên 10 triệu USD.

Trong hơn một tháng qua, hoạt động xuất khẩu quả vải thiều tươi có nguồn gốc từ một số vùng trồng vải lớn phía Bắc như: Bắc Giang hay Hải Dương, xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đạt mức trên 24.000 tấn, trị giá 9,385 triệu USD.

Theo đánh giá của các lực lượng liên ngành, việc tiêu thụ vải tại thị trường trong và các thị trường khác ngoài Trung Quốc cũng tốt hơn. Dự kiến, hoạt động xuất khẩu quả vải thiều tươi năm nay sẽ kéo dài đến trung tuần tháng 7.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước