Xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/11/2019 14:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/11), Tuần lễ nông sản tỉnh Hòa Bình năm 2019 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hơn 20 gian hàng với nhiều loại nông sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình như: cam Cao Phong, bưởi đỏ, bưởi da xanh Tân Lạc, tôm cá sông Đà… với nhiều mức giảm giá đã đến với người tiêu dùng Thủ đô. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Các loại đặc sản có mặt tại Tuần lễ nông sản tỉnh Hòa Bình đều phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc. 

Theo đại diện tỉnh Hòa Bình, lượng tiêu thụ nông, thủy sản của tỉnh này tại Hà Nội mới chỉ đạt khoảng 30% so với khả năng cung cấp. Nguyên nhân được xác định là do chưa hình thành được mối liên kết giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ, thiếu thông tin về nguồn gốc sản phẩm. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, ngoài việc đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, thành công của sản xuất nông nghiệp, nhất là các địa phương có nhiều đặc sản là phải hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Nông sản - thực phẩm: Ứng phó với rào cản hội nhập Nông sản - thực phẩm: Ứng phó với rào cản hội nhập

VTV.vn - 9 tháng đầu năm nay, nhóm xuất khẩu nông sản, thực phẩm chính của nước ta giảm hơn 7%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước