Ý kiến trái chiều về đề xuất biểu quyết hội nghị nhà chung cư theo m2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:50 GMT+7

VTV.vn - Mỗi m2 diện tích sẽ tương đương với một phiếu biểu quyết thay vì theo từng căn hộ khi tổ chức hội nghị nhà chung cư.

Đề xuất mới này của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong bối cảnh các tranh chấp chung cư hiện đang diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều ý kiến ngay lập tức đã được đưa ra, đồng ý có, phản đối cũng có.

Theo quy định hiện hành, quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư được tính theo đơn vị căn hộ, tức là mỗi căn tương ứng với một phiếu biểu quyết. Thế nhưng Hiệp hội môi giới bất động sản TP.HCM lại cho rằng, cách tính này không công bằng giữa những người sở hữu căn hộ lớn, vừa và nhỏ hay chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dù cách tính thế nào, theo các chuyên gia, năng lực Ban Quản trị Nhà chung cư vẫn là điều tiên quyết để làm sao người dân có cuộc sống tốt nhất tại nơi họ tìm chốn an cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước