Ý tưởng chống ùn tắc: Cơ hội cho tổ chức am hiểu giao thông Hà Nội?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 10:38 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đã treo thưởng 300.000 USD (khoảng hơn 6 tỷ đồng) cho ai đưa ra được phương án chống ùn tắc ở thủ đô.

Mới đây, Hà Nội đã tổ chức cuộc thi "Ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" và treo thưởng 300.000 USD cho ý tưởng chống ùn tắc. Tuy nhiên, thời gian nhận bài thi chỉ vỏn vẹn 5 ngày, từ ngày 19 - 23/1.

Báo Tuổi trẻ trích lời ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - cho rằng, việc giới hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi nhằm tạo cơ hội cho những tổ chức đã có tâm huyết, thường xuyên theo dõi, nghiên cứu và có am hiểu về giao thông Hà Nội từ nhiều năm nay tham gia.

Một số tờ báo cũng cho biết, đối tượng dự thi sẽ là các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, chưa thể dám chắc dám chắc rằng những đơn vị đã "có tâm huyết, thường xuyên theo dõi và nghiên cứu" đó, là đơn vị đưa ra được phương án tối ưu, khả thi nhất.

Có thể thấy, vì tầm nhìn đến năm 2030 và giải thưởng lại rất cao nên việc hạn chế thời gian để khoanh vùng đối tượng là hợp lý, để cuộc thi đạt hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước