Lãnh tụ tối cao Iran đưa ra thông điệp cứng rắn với Mỹ

VTV.vn - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ngày 26/5 đã đưa ra thông điệp dài 14 trang nhân dịp lễ Eid al-Adha và mùa hành hương Hajj tới thánh địa Mecca.

Đa phần người dân Iran đều ủng hộ chính quyền Tehran (Ảnh: AP)

Đa phần người dân Iran đều ủng hộ chính quyền Tehran (Ảnh: AP)

Trong thông điệp mới nhất, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh sẽ không còn có thể tiếp tục đóng vai trò "lá chắn" cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Ông viết trên kênh Telegram cá nhân: "Bánh xe thời gian sẽ không quay ngược trở lại. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. Mỹ không chỉ mất đi nơi trú ẩn an toàn cho các hành động gây bất ổn và hiện diện quân sự của mình, mà vị thế trước đây của nước này cũng đang suy giảm từng ngày".

Đây được xem là tuyên bố công khai quan trọng đầu tiên của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei kể từ khi ông kế nhiệm cha mình là cố Đại giáo chủ Ali Khamenei - người thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2, mở đầu cho cuộc chiến giữa Tehran với liên minh Mỹ - Israel.

Theo truyền thông quốc tế, ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi lên nắm quyền. Một số nguồn tin trước đó cho rằng ông bị thương nặng và phải trải qua phẫu thuật sau các đợt tấn công, song phía Iran chưa xác nhận thông tin này.

Lãnh tụ tối cao Iran đưa ra thông điệp cứng rắn với Mỹ- Ảnh 1.

Đường phố Tehran trong bức ảnh chụp ngày 24/5/2026. (Ảnh: AP)

Trong thông điệp mới nhất, ông Mojtaba Khamenei cũng ca ngợi cái gọi là "Mặt trận Kháng chiến" tại Trung Đông, đồng thời nhắc lại cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas nhằm vào Israel giống như một "cơn bão Al-Aqsa".

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, ông Nasser Arasteh, tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn khi cho rằng: "Trong tương lai, Mỹ sẽ không còn chỗ đứng tại Vịnh Persian, dù điều đó diễn ra bằng chiến tranh hay không có chiến tranh".

Tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền tại miền Nam Iran trong đêm 25 - rạng sáng 26/5 (giờ địa phương).

CENTCOM cho biết các hoạt động này được thực hiện với mục đích "tự vệ", nhằm vào những tàu bị cho là đang tìm cách rải thủy lôi tại vùng biển phía Nam Iran, đồng thời khẳng định các đòn tấn công không nhằm phá vỡ khuôn khổ ngừng bắn đạt được hồi tháng 4.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ lập luận của phía Mỹ, cáo buộc Washington đã "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn" tại khu vực Hormozgan trong vòng 48 giờ qua. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh: "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào không bị đáp trả và sẽ không chần chừ dù chỉ một khoảnh khắc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước".

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, song không công bố chi tiết. Một số hãng tin trong nước cho biết có ít nhất 4 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong vụ việc, dù Tehran chưa chính thức xác nhận thiệt hại trong cuộc không kích của Mỹ.

IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và nổ súng vào các máy bay khác bị cho là tìm cách xâm nhập không phận Iran, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra sự việc.

Lãnh tụ tối cao Iran đưa ra thông điệp cứng rắn với Mỹ- Ảnh 2.

Tàu chở dầu thô của Nhật Bản, sau khi đi qua eo biển Hormuz hồi tháng 4, đã cập cảng Chita, miền trung Nhật Bản ngày 25/5/2026. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị trúng vụ nổ từ bên ngoài khi di chuyển cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 60 hải lý về phía Đông. Vụ nổ xảy ra gần phần đuôi mạn trái con tàu khiến nhiên liệu rò rỉ ra biển, song toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn.

Diễn biến quân sự mới nhất xảy ra trong lúc các nhà đàm phán Iran đang có mặt tại Doha để thảo luận với phía Qatar về khuôn khổ tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua giữa Iran với Mỹ - Israel. Truyền thông liên kết với IRGC cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf đã trở về Tehran sau các cuộc tiếp xúc tại Qatar.

Một số nguồn tin ngoại giao nhận định dù Tehran và Washington đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề, khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời gian ngắn vẫn chưa rõ ràng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.