Lầu Năm Góc đặt 1.500 binh sĩ trong trạng thái sẵn sàng tới Minnesota

An Khê (Theo Reuters, Axios)

19/01/2026 21:06 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh cho khoảng 1.500 binh sĩ đang tại ngũ, đóng quân ở bang Alaska, chuẩn bị triển khai tới bang Minnesota.

Các đặc vụ liên bang Mỹ đứng gác bên ngoài một cơ sở của ICE trong một cuộc biểu tình phản đối ICE ở Minneapolis, ngày 8/1/2026 (Ảnh: Anadolu)

Các đặc vụ liên bang Mỹ đứng gác bên ngoài một cơ sở của ICE trong một cuộc biểu tình phản đối ICE ở Minneapolis, ngày 8/1/2026 (Ảnh: Anadolu)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ cho biết các đơn vị lục quân đã được đặt trong tình trạng "sẵn sàng triển khai" nhằm ứng phó với nguy cơ bạo lực gia tăng tại bang Minnesota song hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động lực lượng. Các binh sĩ này thuộc hai tiểu đoàn bộ binh của Sư đoàn Đổ bộ đường không số 11, chuyên tác chiến trong điều kiện thời tiết lạnh.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn nếu chính quyền bang Minnesota không kiểm soát được các cuộc biểu tình nhằm vào lực lượng thực thi luật nhập cư. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết ngay cả khi không kích hoạt đạo luật này, Tổng thống vẫn có thẩm quyền triển khai quân đội để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang.

Tình hình tại thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota trở nên căng thẳng sau vụ một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết bà Renee Good, công dân Mỹ 37 tuổi, mẹ của ba con, hôm 7/1, khi bà này đang lái xe rời đi sau yêu cầu kiểm tra. Sự việc đã làm bùng phát làn sóng biểu tình kéo dài nhiều ngày, trong đó có những cuộc đối đầu gay gắt giữa người dân và lực lượng liên bang.

Lầu Năm Góc đặt 1.500 binh sĩ trong trạng thái sẵn sàng tới Minnesota- Ảnh 1.

Các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) kéo một người phụ nữ ra khỏi xe trước khi bắt giữ cô tại Minneapolis, Minnesota, ngày 13/1/2026 (Ảnh: Getty Images)

Kể từ đầu tháng 1/2026, chính quyền Tổng thống Trump đã điều gần 3.000 đặc vụ liên bang, bao gồm ICE và Tuần tra Biên giới, tới Minneapolis và thành phố lân cận St. Paul, chủ yếu nhắm vào các khu vực do lãnh đạo Đảng Dân chủ kiểm soát. Nhà Trắng cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, song giới chức địa phương cáo buộc chính quyền liên bang vượt quá thẩm quyền và thổi phồng các vụ việc đơn lẻ để biện minh cho việc tăng cường lực lượng.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang để hỗ trợ cảnh sát và các cơ quan quản lý khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân biểu tình ôn hòa. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cảnh báo việc triển khai binh sĩ tại ngũ sẽ là "một bước đi gây sốc", có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng.

Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đa số người dân Mỹ bày tỏ lo ngại về mức độ cứng rắn trong hoạt động của ICE.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.