Làn sóng từ chức tại Bộ Tư pháp Mỹ sau vụ nổ súng của đặc vụ ICE

An Khê (Theo CBS News, Guardian)

16/01/2026 07:34 GMT+7

VTV.vn - Một làn sóng từ chức quy mô lớn đang xảy ra tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Người biểu tình tập trung trước Tòa nhà Quốc hội bang Minnesota để phản đối vụ nổ súng do một sĩ quan ICE gây ra, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)

Người biểu tình tập trung trước Tòa nhà Quốc hội bang Minnesota để phản đối vụ nổ súng do một sĩ quan ICE gây ra, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)

Làn sóng từ chức gia tăng sau khi cơ quan này quyết định không mở cuộc điều tra dân quyền đối với vụ một đặc vụ nhập cư bắn chết một công dân Mỹ không vũ trang tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, gây tranh cãi gay gắt trong dư luận và nội bộ chính quyền liên bang.

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, ít nhất 6 công tố viên liên bang thuộc Văn phòng Công tố Mỹ tại bang Minnesota đã nộp đơn từ chức để phản đối việc Bộ Tư pháp không tiến hành điều tra dân quyền đối với vụ việc xảy ra ngày 7/1, trong đó bà Renee Nicole Good bị bắn chết bởi một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Trong số những người từ chức có ông Joseph H. Thompson, Phó Trưởng Văn phòng Công tố Mỹ tại Minnesota, người từng chỉ đạo một cuộc điều tra gian lận quy mô lớn năm 2025. Theo các nguồn tin, nhóm công tố viên bày tỏ bất bình trước việc lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu tập trung điều tra mối liên hệ giữa nạn nhân và các tổ chức hoạt động xã hội, đồng thời không cho phép các cơ quan điều tra cấp bang tham gia vào quá trình điều tra do FBI phụ trách.

Cùng thời điểm, 4 lãnh đạo cấp cao của Vụ Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp Mỹ - đơn vị có chức năng điều tra hình sự các vụ việc sử dụng vũ lực của lực lượng thực thi pháp luật - cũng đã rời nhiệm sở. Truyền thông Mỹ cho biết các quyết định này diễn ra sau khi bà Harmeet Dhillon, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách dân quyền, tuyên bố sẽ không mở cuộc điều tra liên quan đến vụ nổ súng tại Minneapolis.

Làn sóng từ chức tại Bộ Tư pháp Mỹ sau vụ nổ súng của đặc vụ ICE - Ảnh 1.

Biểu tình tại Minnesota để phản đối vụ nổ súng do một sĩ quan ICE gây ra, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)

Ngày 13/1, Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết hiện "không có cơ sở" để tiến hành điều tra hình sự về dân quyền, song không nêu rõ căn cứ pháp lý hay quá trình đánh giá dẫn đến kết luận này.

Trong khi đó, FBI được cho là đang tập trung xem xét các mối liên hệ có thể có giữa nạn nhân và các nhóm phản đối hoạt động của ICE. Cách tiếp cận này đã vấp phải nhiều chỉ trích, khi một số quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai gọi nạn nhân là "phần tử cực đoan trong nước" hay "kẻ kích động", dù chưa đưa ra bằng chứng xác thực.

Các quan chức thành phố Minneapolis đã bác bỏ cáo buộc từ chính quyền liên bang, đồng thời chỉ trích việc đưa ra kết luận trước khi có điều tra độc lập và toàn diện. Gia đình nạn nhân cũng kêu gọi sự cảm thông và một cuộc điều tra công bằng, cho rằng việc quy kết trách nhiệm cho nạn nhân là không thể chấp nhận được.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận gay gắt tại Mỹ về quyền công dân, trách nhiệm giải trình của lực lượng thực thi pháp luật liên bang, cũng như vai trò độc lập của hệ thống tư pháp trong bối cảnh chính trị ngày càng phân cực.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, hơn 250 luật sư trong Vụ Dân quyền của Bộ Tư pháp Mỹ đã rời đi hoặc bị điều chuyển, khiến lực lượng nhân sự giảm khoảng 70%.

Tin liên quan

Biểu tình chống ICE lan rộng tại Mỹ sau các vụ nổ súng

Biểu tình chống ICE lan rộng tại Mỹ sau các vụ nổ súng

VTV.vn - Nhiều cuộc biểu tình phản đối ICE được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ sau hai vụ nổ súng liên quan đến sĩ quan liên bang tại Minneapolis và Portland.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.