Liên hợp quốc ủng hộ phán quyết lịch sử về khí hậu

VTV.vn - Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ quan điểm của tòa án quốc tế về nghĩa vụ pháp lý trong ứng phó biến đổi khí hậu.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Liên hợp quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ 141 phiếu thuận, 8 phiếu chống để thông qua nghị quyết ủng hộ ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc có 28 nước bỏ phiếu trắng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết kết quả này khẳng định trách nhiệm của các chính phủ trong việc bảo vệ người dân trước cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Nghị quyết do đảo quốc Thái Bình Dương Vanuatu đề xuất, nhằm ủng hộ ý kiến tư vấn hồi tháng 7/2025 của ICJ, theo đó các quốc gia có nghĩa vụ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu.

Ý kiến tư vấn của ICJ không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng đã được sử dụng trong các vụ kiện khí hậu trên thế giới và bắt đầu được các thẩm phán viện dẫn trong một số phán quyết liên quan đến khí hậu.

Liên hợp quốc ủng hộ phán quyết lịch sử về khí hậu- Ảnh 1.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce phát biểu về nghị quyết khí hậu. (Ảnh: Shutterstock)

Mỹ, Saudi Arabia, Nga, Israel, Iran, Yemen, Liberia và Belarus bỏ phiếu chống nghị quyết. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Qatar và Nigeria nằm trong nhóm bỏ phiếu trắng. Australia, Đức, Pháp và Anh nằm trong số 141 quốc gia ủng hộ nghị quyết.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu và một số thỏa thuận môi trường lớn khác, đồng thời theo đuổi các chính sách thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce cho rằng nghị quyết bao gồm các yêu cầu chính trị không phù hợp liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Vanuatu tại Liên hợp quốc Odo Tevi nói tác động của biến đổi khí hậu đã hiện hữu tại các đảo, vùng ven biển và những cộng đồng đối mặt hạn hán, mất mùa. Ông nhấn mạnh những quốc gia và cộng đồng chịu gánh nặng nặng nề nhất thường là những bên đóng góp ít nhất vào vấn đề này.

Trong nhiều thập kỷ, các quốc đảo Thái Bình Dương đã đối mặt nguy cơ lãnh thổ bị thu hẹp do nước biển dâng. Tại Tuvalu, nơi độ cao trung bình chỉ khoảng 2 m so với mực nước biển, hơn 1/3 dân số đã nộp đơn xin thị thực di cư khí hậu sang Australia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.