Máy bay Mỹ bị bắn hạ làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố của Tổng thống Trump

VTV.vn - Việc máy bay Mỹ bị bắn hạ tại Iran làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố kiểm soát tuyệt đối không phận của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, ngày 26/3/2026. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, ngày 26/3/2026. (Ảnh: AFP)

Xung đột với Iran đang bước vào giai đoạn phức tạp hơn khi xuất hiện thông tin một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran, đặt ra nhiều câu hỏi về ưu thế quân sự của Washington trong chiến dịch này.

Hiện chưa có đầy đủ thông tin về số phận của 2 thành viên phi hành đoàn. Một người được cho là đã được giải cứu và đang điều trị y tế, trong khi tình trạng người còn lại chưa được xác nhận. Ngay sau đó, Iran tiếp tục bắn trúng một máy bay chiến đấu khác của Mỹ vào ngày 3/4, song phi công đã kịp điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran trước khi nhảy dù và được cứu.

Dù vậy, các sự cố này chưa làm thay đổi tương quan sức mạnh quân sự, khi Mỹ vẫn duy trì ưu thế vượt trội và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong 3 tuần gần đây. Tuy nhiên, việc máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ cho thấy những rủi ro trong chiến tranh bất đối xứng, đồng thời làm suy yếu các tuyên bố trước đó về việc kiểm soát hoàn toàn không phận Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhiều lần khẳng định Mỹ và Israel có thể tự do hoạt động trên bầu trời Iran, đồng thời cho rằng Tehran không đủ năng lực đáp trả. Trong cuộc họp báo ngày 4/3, ông Hegseth từng tuyên bố hai lực lượng không quân Mỹ và Israel “sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.

Máy bay Mỹ bị bắn hạ làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố của Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bay trên khu vực Death Valley, California, ngày 27/2/2017. (Ảnh: AP)

Ông Trump cũng nhấn mạnh trong nhiều phát biểu rằng Iran “không có hải quân, không có không quân” và hệ thống phòng không đã bị phá hủy hoàn toàn, đồng thời khẳng định Mỹ có thể tấn công các mục tiêu mà Iran “không thể làm gì để ngăn cản”.

Tuy nhiên, các diễn biến mới cho thấy những tuyên bố này có thể đã bị "phóng đại". Các báo cáo gần đây cho thấy năng lực quân sự của Iran, bao gồm hệ thống tên lửa, vẫn còn đáng kể, trong khi việc kiểm soát không phận chưa đạt mức tuyệt đối như khẳng định trước đó của chính quyền Washington.

Bên cạnh yếu tố quân sự, Washington cũng đối mặt với áp lực trong nước khi dư luận Mỹ tỏ ra hoài nghi về mục tiêu chiến dịch nhằm vào Iran, trong bối cảnh chi phí kinh tế gia tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng do gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.