“Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách trẻ”

Phạm Hà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/12/2014 06:00 GMT+7

“Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách trẻ” đưa ra 19 môi trường sống cả tích cực và tiêu cực tạo nên những phản ứng tâm lý tốt đẹp hoặc tồi tệ ở trẻ thơ.

“Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách trẻ” dựa vào một chân lý duy nhất làm kim chỉ nam cho mọi vấn đề: “Trẻ em giống như những miếng bọt biển. Chúng hấp thụ mọi thứ chúng ta làm, mọi thứ chúng ta nói”.

Bạn sẽ nhận ra ở câu đầu tiên: “Nếu sống trong môi trường chỉ trích, trẻ sẽ học thói chỉ trích” và thấm thía với câu thơ cuối cùng: “Nếu sống trong môi trường thân thiện, trẻ sẽ hiểu rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sinh sống”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước