Nói không với rác thải nhựa - Sống xanh giữa mùa dịch

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Chủ nhật, ngày 27/06/2021 17:01 GMT+7

VTV.vn - Một quán cà phê ở Nha Trang ngày ngày gửi đến mọi người thông điệp: hãy nói không với rác thải nhựa thông qua những việc làm cụ thể.

Dẫu chỉ là một quán cà phê ở phố biển Nha Trang nhưng bất cứ ai bước chân vào Rainforest cũng ít nhiều có cảm giác như đang ở một khu rừng mưa, để rồi tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống - đó là chan hòa với thiên nhiên…

Sự chan hòa ấy bắt đầu từ những vật liệu dựng lên quán cà phê và hơn thế nữa, mọi đồ dùng trong quán đều là sản phẩm thân thiện môi trường. Ngoại trừ chai, cốc thủy tinh thì những đồ dùng còn lại đều được làm từ tre, từ gáo dừa…

Bạn sẽ không tìm thấy ở đây ly nhựa, ống hút nhựa giống như đa phần các quán ăn uống ở nơi khác. Tất nhiên chi phí để có sự khác biệt không hề rẻ. Một ống hút bằng tre có giá từ 600 đến 1.200 đồng, đắt gấp rất nhiều lần so với ống hút nhựa.

Rainforest chọn lối kinh doanh không rác thải nhựa từ nhiều năm nay và là một trong những nơi bán thức uống đầu tiên ở Nha Trang không phải bận tậm về chuyện sẽ thải ra môi trường rác nhựa.

Vẫn là những thức uống quen thuộc nhưng khi không dùng đồ nhựa, nhiều người cảm thấy giá trị hơn - giá trị gia tăng bởi đón nhận sự thân thiện với môi trường.

Giữa mùa dịch bệnh, cứ có thêm một cơ sở kinh doanh ăn uống không dùng đồ nhựa, cứ có thêm một người từ chối dùng đồ nhựa cũng có nghĩa bớt đi nỗi lo rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước