Mỹ: Giá nhập khẩu tăng kỷ lục trong 4 năm

VTV.vn - Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ vừa ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát mới.

Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh

Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá nhập khẩu trong tháng 2 đã nhảy vọt 1,3%, vượt xa mọi dự báo trước đó. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng có những phản ứng sớm trước các rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Xung đột Trung Đông đã đẩy giá dầu thô tăng hơn 30% chỉ trong vòng một tháng. Không chỉ năng lượng, giá phân bón tăng cao cũng đang gây áp lực trực tiếp lên giá thực phẩm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang dần chuyển chi phí từ thuế quan và đứt gãy chuỗi cung ứng sang người tiêu dùng.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với tháng trước và là mức thấp nhất từ tháng 5-2025 nhưng cơ cấu giá đã xuất hiện biến động đáng chú ý.

Giá năng lượng tăng trở lại 0,5% sau khi giảm nhẹ, với đà giảm của xăng thu hẹp, trong khi dầu sưởi và khí đốt tự nhiên cùng tăng mạnh. Ngược lại, giá xe đã qua sử dụng giảm sâu hơn, còn thực phẩm và chi phí nhà ở gần như đi ngang.

Tính theo tháng, CPI tăng 0,3%, cao hơn mức 0,2% của tháng 1, trong đó chi phí nhà ở tiếp tục đóng góp lớn nhất; giá xăng và thực phẩm lần lượt tăng 0,8% và 0,4%. Lạm phát cơ bản, không gồm thực phẩm và năng lượng, vẫn giữ ở mức 2,5% so với cùng kỳ, gần đáy từ năm 2021; nếu tính theo tháng, chỉ số này tăng 0,2%, thấp hơn tháng trước.

Theo các chuyên gia, lạm phát chưa tăng mạnh nhưng áp lực chi phí, nhất là từ năng lượng và chuỗi cung ứng, đang quay lại, khiến triển vọng thời gian tới kém chắc chắn hơn nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.