Mỹ gia tăng sức ép, Iran duy trì phòng thủ

VTV.vn - Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép với Iran trên cả phương diện quân sự và tài chính, trong khi Tehran duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ tối đa.

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng.

Theo báo The Washington Post, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn quân nhân hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới.

Washington có thể đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống tới khu vực trong tháng 11. Các nhóm tác chiến tàu sân bay này có gần 20.000 quân nhân, tối đa 150 máy bay chiến đấu cùng nhiều tàu khu trục có khả năng phóng và đánh chặn tên lửa. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Mỹ gia tăng sức ép, Iran duy trì phòng thủ- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Song song với sức ép quân sự, Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều doanh nghiệp chủ chốt của Iran, trong đó có 2 nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này là Iran Khodro và SAIPA. Tổng cộng 7 doanh nghiệp Iran hoạt động trong lĩnh vực phương tiện cơ giới, bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất xe máy, bị đưa vào diện trừng phạt.

Trước sức ép ngày càng gia tăng từ Washington, Tehran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn. Iran tuyên bố chỉ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ đưa ra những đảm bảo nhằm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, đồng thời yêu cầu giải tỏa các tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa.

Dù khẳng định vẫn tìm kiếm giải pháp ngoại giao, Iran cho biết sẽ duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ tối đa để ứng phó với mọi kịch bản.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.