Dự thảo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhận được 11 phiếu thuận. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống, trong khi Pakistan và Somalia bỏ phiếu trắng.
Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran được tái áp đặt cách đây một năm, sau khi Pháp, Anh và Đức cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran đã bác bỏ cáo buộc này.

(Ảnh chụp màn hình)
Theo cơ chế giám sát, một nhóm chuyên gia độc lập có nhiệm vụ theo dõi, báo cáo các vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia chưa được bổ nhiệm trong một năm qua do Hội đồng Bảo an không đạt được đồng thuận.
Mỹ cảnh báo việc không gia hạn cơ chế này sẽ tạo ra khoảng trống trong hoạt động giám sát các vi phạm. Trong khi đó, Nga cho rằng các biện pháp nhằm vào Iran đang làm tình hình thêm phức tạp và kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng con đường chính trị, ngoại giao.
Bình luận (0)