Mỹ hoàn tất thử nghiệm tàu khu trục tàng hình có thể phóng tên lửa siêu vượt âm

An Khê (Theo Newsweek, US Naval Institute)

23/01/2026 06:37 GMT+7

VTV.vn - Hải quân Mỹ vừa đạt một cột mốc quan trọng trong hiện đại hóa lực lượng hải quân khi tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt hoàn tất các chuyến thử nghiệm trên biển.

Tàu USS Zumwalt (DDG-1000) đang hoạt động trong các thử nghiệm (Ảnh: X/WarshipCam)

Tàu USS Zumwalt (DDG-1000) đang hoạt động trong các thử nghiệm (Ảnh: X/WarshipCam)

Theo thông tin do hãng đóng tàu Ingalls Shipbuilding, đơn vị thuộc Tập đoàn Huntington Ingalls Industries, công bố ngày 22/1, USS Zumwalt đã tiến hành một loạt thử nghiệm toàn diện trên biển sau khi rời xưởng đóng tàu Pascagoula, bang Mississippi. Đây là lần đầu tiên con tàu ra khơi kể từ tháng 8/2023, thời điểm nó được đưa vào hiện đại hóa sâu rộng.

Sau nâng cấp, USS Zumwalt trở thành nền tảng đầu tiên của Hải quân Mỹ có khả năng triển khai hệ thống vũ khí tấn công siêu vượt âm CPS - loại tên lửa được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại - với tốc độ vượt quá 5 lần vận tốc âm thanh. Hai pháo hạm 155 mm trước đây đã được tháo bỏ, thay thế bằng các ống phóng cỡ lớn. Theo các tài liệu kỹ thuật, tàu hiện được trang bị 4 ống phóng, mang tổng cộng 12 tên lửa CPS, bên cạnh hệ thống phóng thẳng đứng gồm 80 ô dành cho các loại tên lửa thông thường.

Mỹ hoàn tất thử nghiệm tàu khu trục tàng hình có thể phóng tên lửa siêu vượt âm- Ảnh 1.

(Ảnh: HII)

Việc đưa USS Zumwalt trở lại thử nghiệm trên biển diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và các cường quốc quân sự khác ngày càng gay gắt. Tên lửa siêu vượt âm, nhờ khả năng cơ động cao trong quá trình bay, được đánh giá là rất khó bị phát hiện và đánh chặn, khiến Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang đẩy mạnh phát triển và triển khai loại vũ khí này.

Việc Hải quân Mỹ hiện đại hóa lớp tàu Zumwalt phản ánh nỗ lực của Washington nhằm tăng cường sức mạnh răn đe trên biển, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trung Quốc, với tham vọng mở rộng ảnh hưởng và đã triển khai tên lửa siêu vượt âm trên một số nền tảng hải quân, được xem là động lực chính thúc đẩy Mỹ tăng tốc chương trình này.

Mỹ hoàn tất thử nghiệm tàu khu trục tàng hình có thể phóng tên lửa siêu vượt âm- Ảnh 2.

(Ảnh: X/WarshipCam)

Ngoài USS Zumwalt, hai tàu cùng lớp là USS Michael Monsoor và USS Lyndon B. Johnson cũng sẽ lần lượt được tích hợp hệ thống CPS. Theo kế hoạch, toàn bộ các tàu khu trục lớp Zumwalt sẽ chuyển căn cứ hoạt động từ San Diego (California) tới Trân Châu Cảng (Hawaii) vào khoảng năm 2028, qua đó rút ngắn thời gian triển khai tới các điểm nóng tiềm tàng ở Thái Bình Dương.

Chủ tịch Ingalls Shipbuilding Brian Blanchette nhấn mạnh việc hoàn tất thử nghiệm USS Zumwalt là "bước ngoặt quan trọng", đặt nền móng cho việc đưa năng lực tác chiến siêu vượt âm vào biên chế hải quân Mỹ. Dù thời điểm USS Zumwalt chính thức quay lại hoạt động và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên vẫn chưa được công bố, sự kiện này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn, cho thấy Mỹ đang nỗ lực duy trì ưu thế công nghệ và sức mạnh hải quân trong môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Tin liên quan

Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiến vào vùng biển Caribe

Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiến vào vùng biển Caribe

VTV.vn - Quân đội Mỹ đang tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Caribe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.