Mỹ tăng cường hàng trăm đặc vụ tới Minneapolis giữa làn sóng biểu tình

An Khê (Theo CNN, Fox News)

12/01/2026 20:46 GMT+7

VTV.vn - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo sẽ triển khai thêm hàng trăm đặc vụ liên bang tới thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều thành phố Mỹ trong cuối tuần qua nhằm phản đối các hoạt động siết chặt nhập cư của chính quyền liên bang (Ảnh: AP)

Làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều thành phố Mỹ trong cuối tuần qua nhằm phản đối các hoạt động siết chặt nhập cư của chính quyền liên bang (Ảnh: AP)

Động thái nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thực thi luật nhập cư và duy trì các chiến dịch theo kế hoạch, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ súng gây chết người liên quan đến một sĩ quan liên bang.

Ngày 11/1 (giờ địa phương), Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết chính phủ liên bang đang điều động bổ sung hàng trăm đặc vụ tới Minneapolis trong hai ngày 11/1 và 12/1. Theo bà Noem, lực lượng tăng cường này nhằm tạo điều kiện để các sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng tuần tra biên giới có thể tiếp tục nhiệm vụ một cách an toàn, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát và lan rộng.

Phát biểu trên chương trình "Sunday Morning Futures", Bộ trưởng Kristi Noem nhấn mạnh mọi hành vi bạo lực nhằm vào lực lượng chấp pháp hoặc cản trở hoạt động thực thi pháp luật đều là tội phạm và sẽ bị xử lý theo quy định. Theo DHS, các cuộc đối đầu đã xảy ra bên ngoài một cơ sở của ICE và tòa nhà liên bang tại Minneapolis vào cuối tuần qua.

Mỹ tăng cường hàng trăm đặc vụ tới Minneapolis giữa làn sóng biểu tình- Ảnh 1.

Thị trưởng Seattle, Katie Wilson, cúi đầu khi đứng cùng đám đông trong một cuộc biểu tình phản đối việc thực thi luật nhập cư hôm 11/1/2026 tại Seattle (Ảnh AP)

Các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ một sĩ quan ICE bắn chết bà Renee Nicole Good (37 tuổi) hôm 7/1. DHS cho rằng nạn nhân đã dùng phương tiện làm vũ khí và tìm cách lao xe về phía một sĩ quan chấp pháp, buộc người này phải nổ súng tự vệ. Tuy nhiên, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt, khi một số ý kiến cho rằng hình ảnh hiện trường đặt câu hỏi về cách sử dụng vũ lực của ICE.

Vụ việc hiện đang được điều tra ở cấp liên bang, trong khi chính quyền bang Minnesota cũng tuyên bố mở cuộc điều tra riêng. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho rằng vụ nổ súng là không chính đáng và cáo buộc chính quyền liên bang đã đưa ra cách diễn giải sai lệch, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Theo DHS, kể từ khi chiến dịch "Metro Surge" được triển khai, hơn 1.500 người đã bị bắt giữ tại Minnesota, trong đó có các đối tượng bị cáo buộc liên quan tới giết người, xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm và băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, làn sóng biểu tình phản đối chính sách trục xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lan sang nhiều thành phố khác như Los Angeles, Portland và New York, với hàng nghìn người xuống đường cuối tuần qua.

Tin liên quan

ICE Mỹ bắn tử vong nữ lái xe tại Minneapolis, gia tăng căng thẳng với chính quyền liên bang

ICE Mỹ bắn tử vong nữ lái xe tại Minneapolis, gia tăng căng thẳng với chính quyền liên bang

VTV.vn - Một phụ nữ tại Minneapolis (bang Minnesota) đã thiệt mạng sau khi bị một nhân viên ICE nổ súng trong một vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.