Thông tin này xuất hiện sau khi một nữ nhân viên 28 tuổi tại Viện nghiên cứu dịch hạch ở Siberia tử vong hôm 2/10.
Nga cho biết đang theo dõi những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên 28 tuổi nói trên tại Viện nghiên cứu dịch hạch ở Siberia sau khi người này tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Giới chức Nga cũng bác bỏ các thông tin cho rằng dịch hạch đang bùng phát tại khu vực này.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Phần lớn những thông tin truyền thông về tình hình tại Irkutsk đều là thông tin sai lệch. Hãy dựa vào thông tin của Cơ quan Giám sát sức khỏe và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Nga".

Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin (Ảnh chụp màn hình)
Các chuyên gia cũng cho rằng hiện chưa thể khẳng định đây là một ca dịch hạch.
PGS. Malick Gibani - Khoa Bệnh truyền nhiễm, Đại học Hoàng gia London, Anh - cho biết: "Cô ấy mắc một căn bệnh giống viêm phổi và tử vong chỉ vài ngày sau đó. Đây chưa phải là một ca dịch hạch được xác nhận. Dịch hạch thể phổi có thể lây từ người sang người, nhưng không có khả năng lây lan cao như nhiều tác nhân gây bệnh khác".
WHO cho biết Nga đã thông báo không ghi nhận ca mắc dịch hạch tại Irkutsk. Tổ chức này đang tiếp tục theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ. Trong khi đó, Liên hợp quốc kêu gọi thận trọng khi sử dụng các thuật ngữ liên quan đến dịch bệnh.
Ông Stéphane Dujarric - người phát ngôn Liên hợp quốc - phát biểu: "Tên của một căn bệnh có thể tạo ra sự quan tâm và những làn sóng lo ngại. Vì vậy, chúng ta cần có trách nhiệm khi nói về những vấn đề như thế này".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang theo dõi vụ việc và sẵn sàng hỗ trợ Nga.
Các chuyên gia nhận định ngay cả nếu có thêm ca bệnh, nguy cơ dịch hạch lan rộng ra ngoài khu vực vẫn hạn chế. Nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị bằng kháng sinh.

Bình luận (0)