Nga cảnh báo châu Âu sau các đòn tấn công tầm xa của Ukraine

VTV.vn - Các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga đã khiến Moscow cảnh báo châu Âu về nguy cơ leo thang xung đột.

Một binh sĩ Ukraine đứng dưới lưới chống drone tại khu vực gần Druzhkivka, Donetsk, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AFP)

Một binh sĩ Ukraine đứng dưới lưới chống drone tại khu vực gần Druzhkivka, Donetsk, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AFP)

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái (drone) vào sâu trong lãnh thổ Nga, gây thiệt hại lớn cho hạ tầng dầu khí và khiến Nga đưa ra cảnh báo mới đối với châu Âu.

Theo thông tin được công bố ngày 18/4, trong 2 tuần gần đây, Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều cơ sở năng lượng của Nga, làm suy giảm đáng kể nguồn thu từ xuất khẩu dầu. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới giữa Ukraine và các công ty châu Âu là bước đi làm leo thang tình hình quân sự và chính trị trên toàn lục địa.

Nga cảnh báo các động thái của châu Âu có thể dẫn tới “hệ quả khó lường” và công bố danh sách các công ty tham gia sản xuất vũ khí cùng Ukraine. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết danh sách này có thể trở thành “các mục tiêu tiềm năng” của quân đội Nga.

Trong tuần này, Đức thông báo đầu tư 300 triệu Euro cho năng lực tấn công tầm xa của Ukraine và bổ sung 5.000 drone tấn công tầm trung. Na Uy ký thỏa thuận sản xuất drone chung với Ukraine và hỗ trợ 560 triệu Euro, trong khi Hà Lan và Bỉ lần lượt cam kết 248 triệu Euro và 85 triệu Euro.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến Nga mất khoảng 40% nguồn lợi nhuận từ dầu tiềm năng, tương đương khả năng xuất khẩu ít nhất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, theo Reuters. Nhiều mục tiêu bị tấn công gồm giàn khoan, đường ống, trạm bơm, kho chứa và nhà máy lọc dầu.

Nga cảnh báo châu Âu sau các đòn tấn công tầm xa của Ukraine- Ảnh 1.

Khu nhà bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 16/4/2026. (Ảnh: AP)

Trong tuần qua, Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở tại biển Caspi, Volgograd, Krasnodar, Tver và Bashkortostan. Các cuộc tấn công được xác nhận qua hình ảnh và thông tin từ phía Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hiện đã trở thành hoạt động thường xuyên.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga chưa triển khai hiệu quả các hệ thống phòng thủ chi phí thấp để đối phó các đợt tấn công drone quy mô lớn. Trong khi đó, Ukraine đã phát triển mạnh ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, cho phép tiến hành các cuộc tấn công mà không phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí phương Tây.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất đối với Nga diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, khi các cảng dầu lớn tại Primorsk và Ust-Luga bị tấn công. Dữ liệu cho thấy công suất lưu trữ tại Primorsk giảm 40%, trong khi Ust-Luga giảm 30%.

Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra trong tháng 4, bao gồm cả vụ đánh trúng các bể chứa dầu dung tích 20.000 m³ tại cảng Ust-Luga và các cơ sở xuất khẩu dầu ở biển Đen. Ukraine cũng tấn công cơ sở dầu lớn tại Feodosia (Crimea) và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới tới 1.200 km.

Tổng thống Zelenskyy cho rằng các tổn thất tài chính lớn có thể buộc Nga phải cân nhắc chấm dứt xung đột. 

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.